Chuẩn bị đón khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay dài bốn ngày, nhiều gia đình tranh thủ cho con tham gia các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí trước khi bước vào năm học mới 2023-2024. Các địa điểm du lịch tại Hà Nội đã chuẩn bị nhiều hoạt động để phục vụ người dân địa phương, cũng như khách du lịch dự báo sẽ tăng cao trong dịp này.
0:00 / 0:00
0:00
Khách du lịch trải nghiệm làm nông dân tại Khu du lịch Tuần Châu-Quốc Oai (huyện Quốc Oai).
Khách du lịch trải nghiệm làm nông dân tại Khu du lịch Tuần Châu-Quốc Oai (huyện Quốc Oai).

Địa chỉ mà mọi người ưa thích khi đến Thủ đô là hồ Hoàn Kiếm. Trong dịp nghỉ lễ 2/9, quận Hoàn Kiếm đã quyết định kéo dài thời gian tổ chức phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm, cụ thể, không gian đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm bắt đầu từ sáng 1 đến hết ngày 4/9, đồng thời, các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội bắt đầu từ 19 giờ đến 24 giờ.

Để chuẩn bị đón khách trong dịp này, từ cuối tháng 8, quận Hoàn Kiếm đã cho trồng mới nhiều loại hoa, cây cảnh, tạo ra những tiểu cảnh đẹp. Quận Hoàn Kiếm cũng đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, các phường và các doanh nghiệp liên quan chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị…

Trong những ngày mở cửa phố đi bộ, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tạo ra không gian vui chơi, giải trí cho nhân dân và khách du lịch, kích cầu các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch. Các địa chỉ du lịch khác trong nội thành như: Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, Công viên Hồ Tây… cũng đã chuẩn bị nhân lực, chỉnh trang lại cơ sở vật chất và đều tổ chức mở cửa suốt bốn ngày nghỉ lễ.

Trong dịp này, địa bàn Hà Nội có một khu vui chơi giải trí mới được chạy thử, đó là Tổ hợp vui chơi, giải trí Lotte Mall Tây Hồ (nằm trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ). Dù phải đến cuối tháng 9 mới được chính thức khai trương, nhưng trong thời gian chạy thử, Lotte Mall Tây Hồ thu hút khá đông khách, khi nơi đây có thủy cung trong nhà lớn nhất Hà Nội có tổng diện tích hơn 9.000 m2 chứa 67 bể trưng bày. Ngoài ra, tại đây còn có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực…, các không gian đều được trang trí hiện đại, bắt mắt sẽ là điểm đến lý tưởng cho giới trẻ trong những ngày nghỉ lễ.

Tại khu vực ven đô, một trong những địa chỉ được nhiều khách du lịch ưa thích là Công viên Thiên đường Bảo Sơn. Dịp này, công viên tổ chức Lễ hội Đảo Sắc màu, gồm lễ hội đường phố, tổ hợp vui chơi, công viên nước và nhiều dịch vụ khác.

Trong đó, lễ hội đường phố diễn ra trong hai ngày 2 và 3/9. Tham dự lễ hội, du khách có thể hòa mình vào vũ điệu Hulala vui nhộn, diễu hành đường phố Aloha Carnival với những cỗ xe khổng lồ theo các chủ đề “làn sóng ma thuật”, “cướp biển tí hon”; đồng thời thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc trưng tại công viên là xiếc thú, múa rối nước, dân ca và nhạc cổ truyền…

Tại đây còn có công viên nước Castaway Lagoon được đầu tư mới là tổ hợp bao gồm hệ thống trò chơi dưới nước hiện đại: Ngũ long tranh bá, Bạch tuộc lốc xoáy, Vũ điệu xúc tu… Dịp này, khu lưu trú mới nhất nằm ngay trong nông trại Happy Farm của công viên chính thức đi vào hoạt động.

Khu du lịch Tuần Châu-Quốc Oai giảm 10% giá vé cho combo tắm biển và xem trình diễn của hải cẩu. Ngoài ra, nhiều sản phẩm mới cũng được đưa ra trong dịp này, như tham gia hóa trang vào những diễn viên của show “Tinh hoa Bắc Bộ”, trải nghiệm không gian làng quê Bắc Bộ, nhiều trò chơi dân gian hay ngồi trên chiếc xe bò tham quan không gian của làng quê...

Hà Nội hiện có nhiều vùng núi non phong cảnh đẹp, tập trung chủ yếu ở Ba Vì, Sóc Sơn. Những khu vực này có nhiều khu nghỉ dưỡng, khu cắm trại, khu du lịch sinh thái. Đây cũng là địa chỉ được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt năm nay, xu thế “cắm trại sang chảnh” lên ngôi. Nhiều khu du lịch như: Sixdoong Cafe & Camping (quận Tây Hồ), Sao Đen glamping (Ba Vì), Vườn Chill Glamping Land (huyện Chương Mỹ) quảng bá các gói sản phẩm cắm trại dành cho gia đình, nhóm bạn trẻ… với giá hấp dẫn. Tham gia “cắm trại sang chảnh”, khách du lịch được tận hưởng cảm giác gần gũi thiên nhiên, nhưng lều trại để ngủ qua đêm lại đầy đủ tiện nghi như khách sạn.

Với nhiều lựa chọn phong phú, dự kiến trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội sẽ thu hút một lượng khách du lịch lớn, qua đó, thúc đẩy du lịch Thủ đô đạt được những chỉ tiêu đã đề ra.