Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với tổ hợp thiên tai trong 10 ngày tới

NDO -

Bão số 7 đang di chuyển về phía Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều địa phương hiện đã có mưa rất to và các ngày tiếp theo tiếp tục mưa. Dự kiến trong 10 ngày tới, Việt Nam sẽ phải đối mặt với tổ hợp thiên tai đó là: bão số 7, bão số 8, dự báo còn có bão số 9 và không khí lạnh tràn về. Đây là hiện tượng thời tiết sẽ rất bất lợi cho khu vực miền núi phía bắc, Bắc Trung Bộ.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chỉ đạo cuộc họp ứng phó với bão số 7 chiều 9/10.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chỉ đạo cuộc họp ứng phó với bão số 7 chiều 9/10.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương lên phương án ứng phó với tổ hợp bão. Đồng thời cảnh báo đến người dân đặc biệt là dòng người đang di chuyển bằng phương tiện xe máy về quê tránh dịch.

Việt Nam đối mặt tổ hợp thiên tai trong 10 ngày tới

Báo cáo tại cuộc họp ứng phó với bão số 7 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chiều nay (9/10), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, bão số 7 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền.

Theo ông Khiêm, khoảng 16 giờ ngày 10/10, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ vào vùng biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. 

“Mặc dù bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên biển, nhưng mưa lớn sẽ còn xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Cụ thể, từ chiều tối nay đến ngày 11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm. Còn khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ 10-11/10, có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, từ ngày 10-12/10, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 250 mm.

Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với tổ hợp thiên tai -0Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo tại cuộc họp.

"Ngoài bão số 7, dự báo, khoảng ngày 11-12/10, Biển Đông lại xuất hiện bão số 8. Đến ngày 16-17/10, Biển Đông khả năng lại xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới. Đồng thời, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc. Hoàn lưu bão số 7 kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn cho nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ", ông Khiêm cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Việt Nam sẽ phải đối mặt với tổ hợp thiên tai trong 10 ngày, đó là: bão số 7, bão số 8, dự báo còn có bão số 9 và không khí lạnh tràn về. Do đó, những ngày sắp tới, thời tiết sẽ rất bất lợi cho khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ.

"Các địa phương cần có kịch bản ứng phó xa hơn, trước mắt là 10 ngày tới, để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, an toàn trong sản xuất. Chúng tôi sẽ có phương án ứng phó cho các địa phương này trong suốt 10 ngày tới", ông Hiệp cho biết.

Xây dựng kịch bản dài hơi ứng phó với tổ hợp thiên tai

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị, 10 ngày tới được dự báo sẽ có một tổ hợp thiên tai phức tạp, do đó, các địa phương cần sớm có kịch bản ứng phó, không chỉ trước mắt với cơn bão số 7, mà cần xây dựng kịch bản tổng thể và "dài hơi" hơn.

Ông Hoan nhấn mạnh, bão số 7 diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, các địa phương cần hết sức lưu ý, đó là: bão xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp; dòng người từ phía nam vẫn tiếp tục di chuyển bằng xe máy để về quê tránh dịch.

"Ba yếu tố cùng xảy ra một lúc, thiên tai do bão số 7, dịch bệnh và dòng người  hồi hương, nên rất dễ xảy ra các rủi ro cho người dân. Do đó, tôi đề nghị chính quyền địa phương lưu ý vấn đề này, đặc biệt cần có thông tin kịp thời cho bà con, để bà con tính toán có thể lùi thời điểm về quê thêm ít ngày", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với tổ hợp thiên tai -0
Họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về ứng phó với bão số 7.

Theo đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi, tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã sẵn sàng phương án, dự kiến sơ tán hơn 41.000 hộ với hơn 150.000 người dân khu vực ven biển đến nơi an toàn.

Đồng thời, các địa phương đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh (hiện có 2.912 đối tượng F0, F1/3 tỉnh).

Đối với vấn đề dòng người từ phía nam vẫn tiếp tục về quê tránh dịch bằng xe máy trong bối cảnh mưa bão đang dồn dập tới, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai sẽ có văn bản gửi cho các tỉnh, thành phố phía nam để thông báo cho người dân biết thời tiết 10 ngày tới rất nguy hiểm, để bà con có thể tính toán lùi thời gian về quê.

"Nhiều tỉnh miền trung đang có mưa lớn và sẽ còn tiếp tục mưa trong những ngày tới. Dự báo, nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 1 sẽ ngập sâu. Nếu bà con về quê vào thời điểm đó sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ có đề nghị các tỉnh dọc quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh trở ra phải có các giải pháp, trước hết là tính toán các điểm tránh trú cố định cho người dân. Trường hợp không có điểm cố định, thì phải chuẩn bị lều bạt để hỗ trợ bà con tránh trú khi gặp mưa bão trên đường hồi hương từ phía nam ra", ông Hiệp nói.