Chưa khai thác hiệu quả hồ trữ ngọt Long Sơn

Thời gian qua, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh huy động nhiều nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng chủ động ứng phó tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong mùa khô.
0:00 / 0:00
0:00
Hộ dân ấp Huyền Đức sử dụng nguồn nước từ hồ trữ nước Long Sơn tưới phun cho cây đậu phộng.
Hộ dân ấp Huyền Đức sử dụng nguồn nước từ hồ trữ nước Long Sơn tưới phun cho cây đậu phộng.

Năm 2016, tỉnh đầu tư 3 tỷ đồng xây hồ trữ nước Long Sơn tại ấp Huyền Ðức, xã Long Sơn với diện tích 1,1 ha, dung tích 26.500 m3, có khả năng giải quyết nguồn nước tưới cho khoảng 30 ha đất giồng cát, gò cao. Trước đây, Ban Ðiều phối dự án AMD Trà Vinh, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ mô hình sử dụng năng lượng mặt trời hòa lưới điện với công suất 1,3 kW, thực hiện mô hình tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước trên cây đậu phộng, dưa hấu. Đồng thời, hỗ trợ các thành viên Tổ hợp tác sản xuất Thành Công lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt, tiết kiệm nước từ hồ trữ nước Long Sơn để phục vụ trồng màu.

Chưa khai thác hiệu quả hồ trữ ngọt Long Sơn ảnh 1

Người dân ấp Huyền Đức, xã Long Sơn sử dụng nước ngầm tưới tiêu rau màu.

Chưa khai thác hiệu quả hồ trữ ngọt Long Sơn ảnh 2

Sử dụng nước từ hồ trữ nước Long Sơn, hộ gia đình ông Thạch Liệp, ở ấp Huyền Đức canh tác lúa quanh năm.

Trong đợt khảo sát thực tế tình hình ứng phó hạn, mặn trong mùa khô năm 2023-2024 tại hồ trữ nước Long Sơn, đoàn khảo sát của tỉnh đánh giá, hiện nay chỉ có 12 hộ sử dụng nguồn nước từ hồ trồng màu, canh tác lúa với 10 ha, khai thác chỉ một phần ba dung lượng nước, gây lãng phí đầu tư. Lý do là gần như 100% số hộ dân sinh sống vùng đất giồng cát, gò cao ấp Huyền Đức đều có giếng khoan, lấy nước sinh hoạt, trồng màu. Đoàn khảo sát đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cầu Ngang tập trung nạo vét kênh nội đồng để tiếp nguồn nước ngọt từ kênh 3/2 về phục vụ sản xuất; tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước mặt để sản xuất, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên nước ngầm.