Chùa Hương đón khoảng 500 nghìn lượt khách tham quan

Từ ngày khai hội (mùng 6 tháng Giêng âm lịch) đến nay, quần thể danh thắng Hương Sơn (chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã đón khoảng 500 nghìn lượt khách tham quan, chiêm bái.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội chùa Hương năm 2023 thu hút đông đảo khách thập phương tham quan, chiêm bái.
Lễ hội chùa Hương năm 2023 thu hút đông đảo khách thập phương tham quan, chiêm bái.

Chùa Hương là di tích có mùa lễ hội dài nhất, thu hút đông khách thập phương nhất của Hà Nội. Theo đại diện Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương, tính từ ngày khai hội (ngày 27/1, tức mồng 6 tháng Giêng âm lịch) đến nay, quần thể danh thắng Hương Sơn đã đón khoảng 500 nghìn lượt khách. Đây là tín hiệu đáng mừng với du lịch huyện Mỹ Đức nói riêng, du lịch Thủ đô nói chung sau hai năm các hoạt động du lịch bị đình trệ, nhất là du lịch tâm linh mùa lễ hội.

Để phục vụ khách thập phương đến với lễ hội chùa Hương năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức. Điển hình như chuyển từ hình thức bán vé truyền thống sang bán và kiểm soát vé điện tử; giao cho một đơn vị tư nhân đứng ra trông giữ xe, thống nhất một giá vé với ba điểm trông giữ xe… Ban Tổ chức cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự.

Đối với công tác xử lý sai phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hàng chục chủ phương tiện vi phạm quy chế Ban Tổ chức lễ hội với các lỗi như: Không trang bị áo phao cứu sinh và giỏ đựng rác, dừng đỗ sai quy định ở đường đi bộ…

Ban Tổ chức cũng đã phạt 7 xuồng máy không đủ giấy phép hoạt động theo quy định; thu giữ 2 xuồng bán hàng rong trái phép trên suối Yến; lập biên bản ký cam kết 17 xuồng máy có gắn động cơ không được chở khách sai quy định. Nhằm bảo đảm an toàn cũng như bảo vệ cảnh quan, Ban Tổ chức kiên quyết không để xuồng máy, đò gắn động cơ vận chuyển khách trên dòng suối Yến.