Cứu sống hàng nghìn bệnh nhân
Hàng ngày, tại Viện Tim mạch quốc gia, số bệnh nhân đến khám tới hàng trăm người. Những bệnh nhân nặng phải cấp cứu và điều trị tại viện luôn trên 300 bệnh nhân, trong khi số giường điều trị tại đây chỉ có 150 giường. Ba bệnh nhân/giường điều trị đã trở thành chuyện thường ngày.
Với những bệnh nhân mắc các bệnh TM thì lúc nào cũng trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Các bác sĩ ở đây cũng luôn phải sẵn sàng tư thế cấp cứu.
Chuyện mới đây nhất là trường hợp ông M.V.Gi ở HN đã từ "cõi chết trở về" nhờ sự cứu chữa kịp thời của các bác sĩ. Ông Gi bị bệnh tăng huyết áp (HA) từ lâu và thường xuyên dùng thuốc. Hôm đó, ông đến viện khám bệnh, vừa bước vào phòng đo điện tâm đồ, thì bị ngất xỉu và tim ngừng đập. Ngay lập tức, các biện pháp cấp cứu tích cực bằng thở máy, sốc tim... đã giúp bệnh nhân hồi phục.
Để tìm ra nguyên nhân của cơn ngừng tim, các bác sĩ làm điện tâm đồ 24 giờ, đã phát hiện cơn tim nhanh thắt, rối loạn nhịp. Ngay sau đó, bệnh nhân được đặt máy phá rung tự động. Loại máy này sẽ tự động phóng điện khi có những rối loạn nhịp để giúp tim hoạt động bình thường trở lại. Tuy giá thành máy khá cao (140 triệu đồng) nhưng lợi ích rất lớn, đã giúp 20 bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim thoát khỏi tử thần.
Những cái chết bất ngờ do bệnh TM đang đe doạ rất nhiều người. Ông Gi chỉ là một trong số ít người may mắn thoát chết bởi được cấp cứu kịp thời. Không ít người đang khoẻ mạnh chỉ lên một cơn đau thắt ngực đã ngừng thở. Hay nhiều người chỉ đến khi bệnh nặng đe doạ tính mạng mới hay biết mình mắc bệnh TM.
Bệnh TM được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" song với nhiều người có bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh thì vẫn "điếc không sợ súng".
Chữa bệnh - "đốt" tiền
Không ít người nghèo mắc bệnh TM mà không đủ khả năng chữa chạy vì quá tốn kém. Danh sách những người bệnh TM được chữa bệnh bằng các kỹ thuật hiện đại chủ yếu là những người thành phố, có điều kiện kinh tế tốt. Ngay cả những người bệnh chữa bệnh bằng thẻ BHYT cũng phải tốn kém không ít bởi BHYT chỉ thanh toán một phần và những loại thuốc đặc hiệu đắt tiền thì người bệnh phải tự chi trả.
Có một thực tế rất rõ là chuyên ngành tim mạch Việt Nam đã phát triển rất mạnh trong 10 năm qua, các kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới, các bác sĩ Việt Nam đều có thể thực hiện được và một số phương pháp phẫu thuật TM ở Việt Nam đang đi đầu trong khu vực. Thế nhưng, số người bệnh được hưởng những thành tựu đó còn quá khiêm tốn. Đã có những bệnh nhân mắc bệnh tim nặng cần phải phẫu thuật, nhưng khi được bác sĩ thông báo chuẩn bị 30-50 triệu đồng thì chỉ biết lặng lẽ về nhà chờ chết.
Giáo sư Phạm Gia Khải - chuyên gia đầu ngành về TM Việt Nam - nói, bốn năm trước đây ở Việt Nam mới chỉ có năm trung tâm TM can thiệp, đến nay đã có 30 trung tâm, song so với các nước thì đó là con số quá nhỏ vì họ quy định cứ 50.000 dân có một trung tâm TM can thiệp.
Như hiện nay, người mắc bệnh TM ở các thành phố mới có điều kiện chữa chạy, còn ở các địa phương cơ hội chữa bệnh bằng kỹ thuật cao quá ít ỏi.
Những thành tựu của chuyên ngành TM Việt Nam đã được thế giới đánh giá cao như các kỹ thuật: Nong van tim, đặt stent, nong van hai lá bằng bóng qua da, đặt máy tạo nhịp tim và chống rung tự động trong buồng tim, bít các lỗ thông bất thường giữa các buồng tim... và đi đôi với đó là những chi phí đắt đỏ. Nhưng có một cách chữa bệnh ít tốn kém nhất lại chưa được nhiều người biết đến đó là phòng bệnh.
Với cách ăn uống "theo tiếng gọi của dạ dày" như hiện nay là nguy cơ rất lớn gia tăng bệnh tăng mỡ máu, thừa cân béo phì, tăng huyết áp... đã bị mọi người bỏ qua. Chính bởi những lý do này mà số người mắc bệnh TM đang không ngừng gia tăng hàng năm.
| * 90% trường hợp tăng HA không rõ nguyên nhân Theo Tổ chức Y tế thế giới, tăng HA là khi HA tâm thu từ 140mmHg và/hoặc HA tâm trương từ 90mmHg. Mặc dù có nhiều cố gắng trong chẩn đoán và điều trị, nhưng tăng HA vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do bệnh lý tim mạch trên thế giới. Khoảng trên 90% các trường hợp tăng HA không rõ nguyên nhân gọi là bệnh tăng HA. Chỉ có dưới 10% các trường hợp tăng HA có thể tìm thấy nguyên nhân gọi là tăng HA triệu chứng do các bệnh suy thận cấp, chạy thận nhân tạo chu kỳ, hẹp động mạch, các bệnh nội tiết... * Nên dùng máy đo HA tại nhà Huyết áp kế thuỷ ngân là máy đo chính xác nhất nhưng việc tự sử dụng tại nhà không được thuận tiện lắm. Do đó, có thể sử dụng máy đo HA điện tử hoặc máy đo đồng hồ. Những máy này đã được chứng minh là khá chính xác, nhưng nên kiểm tra độ chính xác đó với huyết áp kế thuỷ ngân từ 3-6 tháng một lần. Các loại máy đo HA khác: Máy đo ngón tay, vòng đeo tay điều hoà HA không nên sử dụng vì không chính xác. * Các dấu hiệu của bệnh động mạch vành Đau thắt ngực là một trong các dấu hiệu hay gặp nhất của bệnh động mạch vành. Đau ở vùng ngực giữa, sau xương ức hay vùng trái tim. Đau có thể lan lên cổ, ra hàm, ra cánh tay, thường gặp nhất là lan ra bên trái. Đôi khi đau ở vùng thượng vị. Cảm giác bó chặt, thắt nghẹt, đè ép hoặc chỉ có cảm giác khó chịu trong ngực. Có trường hợp lan ra sau lưng ra vùng cột sống, làm người bệnh tưởng nhầm là đau do thoái hoá cột sống thắt lưng. * Số người mắc bệnh HA đã tăng 16% Điều tra dịch tễ học bệnh tăng HA ở miền bắc năm 2002 cho biết, ở người từ 25 tuổi trở lên cả nam và nữ, tỉ lệ mắc bệnh tăng HA là 16,5%. Điều tra trước đó, năm 1991: 11,5%, 1976: 1,9%. Cho đến nay tỉ lệ này vẫn tiếp tục tăng cao. |