Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, một trong những hạn chế lớn trong tầm soát ung thư vú hiện nay là sự phụ thuộc vào phương pháp truyền thống và yếu tố chủ quan của người thực hiện.
Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực phát hiện sớm và cập nhật công nghệ mới trong tầm soát ung thư vú.
Khóa đào tạo ứng dụng công nghệ siêu âm tự động (ABUS) trong chẩn đoán bệnh lý tuyến vú do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức đã thu hút 85 bác sĩ đến từ các bệnh viện vệ tinh ở khu vực miền nam và trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia.
Hệ thống ABUS có khả năng tái tạo hình ảnh 3D toàn bộ tuyến vú, hỗ trợ bác sĩ đánh giá chính xác hơn tổn thương, đồng thời phục vụ hiệu quả cho việc lập kế hoạch điều trị và theo dõi bệnh nhân.
Trong thực tế, phương pháp chụp nhũ ảnh truyền thống có thể bỏ sót khoảng 50% trường hợp ung thư ở phụ nữ có mô vú dày đặc. Do đó, khi kết hợp đa phương tiện trong đó có siêu âm hiện đại là hướng tiếp cận tối ưu.
“Công nghệ siêu âm mới cung cấp hình ảnh chân thực, ít phụ thuộc vào người vận hành, cho phép quan sát ở nhiều mặt phẳng, từ đó giúp phát hiện sớm những thay đổi nhỏ nhất trong cấu trúc vú”, bác sĩ Hải phân tích.
Các học viên được thực hành trực tiếp trên mô hình mô phỏng, thực hiện quét và dựng hình 3D trước khi áp dụng trên lâm sàng. Đây là chương trình đào tạo cầm tay chỉ việc, mô phỏng thực tế nên học viên có thể áp dụng ngay sau khi kết thúc khóa học.
Bệnh viện Từ Dũ cho biết thêm, so với trước đây để trở thành bác sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cần đào tạo từ 8-10 năm nhưng hiện nay với sự hỗ trợ của công nghệ mới, thời gian có thể giảm xuống đáng kể.
Các chuyên gia cho rằng phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên tầm soát ung thư vú định kỳ, thậm chí những nhóm nguy cơ cao như có mô vú đặc nên bắt đầu sớm hơn.