Chủ tịch Ủy ban châu Âu G.Ba-rô-xô thăm chính thức nước ta

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) G.Ba-rô-xô bắt đầu thăm chính thức nước ta. Tham gia đoàn có Ðại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU) tại Việt Nam Ph.Giét-xen; Phó Chánh Văn phòng Chủ tịch EC H.Xô-bran; Vụ trưởng Vụ Ðông Nam Á, Cơ quan Ðối ngoại EU U.A-xtu-tô; Người phát ngôn EC R.Gô-mê.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu G.Ba-rô-xô thăm chính thức nước ta

Chủ tịch EC G.Ba-rô-xô sinh ngày 23-3-1956 tại Li-xbon, Bồ Ðào Nha. Ông là Cử nhân Luật - Ðại học Tổng hợp Li-xbon, Cử nhân Nghiên cứu châu Âu, Thạc sĩ Chính trị - khoa Khoa học Xã hội của Ðại học Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), Giáo sư thỉnh giảng Ðại học Gioóc-giơ-thao (Mỹ). Năm 2006 ông có bằng danh dự của Ðại học Gioóc-giơ-thao, Ðại học Giơ-noa (I-ta-li-a), Ðại học Cô-bê, Ðại học E-đin-bớc. Sau đó ông có bằng danh dự của Ðại học Xa-pi-en-da (I-ta-li-a) và Trường Kinh tế Vác-sa-va năm 2007, Ðại học Công giáo Xao Pao-lô và Ðại học Xô-phi-a An-ti-pô-lít năm 2008, Ðại học Kem-nít năm 2009, Ðại học Giơ-ne-vơ năm 2010, Ðại học Ghen-tơ và Ðại học Kỹ thuật Li-xbon năm 2011, Ðại học Hai-pha năm 2012 và Ðại học Quốc gia Mông Cổ năm 2013.

Năm 1980, ông Ba-rô-xô gia nhập Ðảng Dân chủ Xã hội. Năm 1991, ông giữ cương vị Quốc Vụ khanh phụ trách về Ðối ngoại và Hợp tác phát triển, sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Ðào Nha giai đoạn 1992-1995. Năm 1999, ông giữ trọng trách là Chủ tịch Ðảng Dân chủ Xã hội, kiêm Phó Chủ tịch Ðảng Nhân dân châu Âu.

Từ tháng 4-2002 đến tháng 7-2004 ông là Thủ tướng Bồ Ðào Nha. Ngày 1-11-2004, ông trở thành Chủ tịch Ủy ban châu Âu và tái đắc cử nhiệm kỳ hai vị trí Chủ tịch EC ngày 16-9-2009.

Có thể bạn quan tâm