Chủ tịch thành phố Hà Nội được 85% số phiếu tín nhiệm cao

Sáng 6/12, tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 28 chức danh lãnh đạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh được 75 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 85,23%), 8 phiếu tín nhiệm (9,09%) và 4 phiếu tín nhiệm thấp (4,55%).
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm.

28 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đợt này gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trong số này, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất, đạt tỷ lệ 94,32% và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải cũng không có phiếu tín nhiệm thấp.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất trong số 28 chức danh với 11 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 12,5%.

Theo Bí thư Thành Ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, việc lấy phiếu tín nhiệm là hoạt động giám sát rất quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới.

"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm để giúp cho hoạt động của bộ máy nhà nước có những bước phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ.