Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Sáng 19/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác Trung ương viếng Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 19/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn công tác của Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà thương binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác còn có lãnh đạo Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào sáng sớm, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài và nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh.

ndo_br_quan-dan-den-thap-huong.jpg
Quân và dân đến thắp hương tưởng nhớ, tri ân Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu sáng 19/7. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh ra và lớn lên trên quê hương Đất Đỏ giàu truyền thống cách mạng. Khi mới 14 tuổi, chị đã giác ngộ cách mạng, tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp.

Khi rơi vào tay giặc, chị vẫn giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cộng sản. Năm 1952, trước họng súng quân thù tại pháp trường ở Hàng Dương, Côn Đảo, người thiếu nữ ấy vẫn hiên ngang, bất khuất, cất cao tiếng hát, để lại cho dân tộc một biểu tượng bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Cuộc đời và sự hy sinh cao đẹp của chị đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng khắc ghi bằng sáu chữ vàng: "Sống anh dũng, chết vẻ vang".

Trước hương linh Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng thành viên trong Đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình, thành tâm dâng hoa, thắp nén hương tưởng nhớ, ghi ơn.

ndo_br_bqp-bca-vieng-nt.jpg
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền-Đất Đỏ sáng 19/7. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đồng chí Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ cho biết, công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho những người có công, gia đình chính sách luôn được cả hệ thống chính trị cùng chung tay, vào cuộc. Năm 2026 này, ngoài việc thăm, tặng quà cho gần 300 gia đình chính sách, khám sức khỏe và tặng quà cho 500 gia đình chính sách, xã Đất Đỏ còn tổ chức lễ viếng nghĩa trang, lễ giỗ cho các Anh hùng liệt sĩ cũng như tích cực vận động cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Cùng ngày, Đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Long Đất (xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh).

ndo_br_thuong-binh-long-hai.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà, hỏi thăm các thương binh, bệnh binh. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Trung tâm Điều dưỡng người có công Long Đất được thành lập từ năm 1977, hiện đang chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho 44 thương binh, bệnh binh; đồng thời hằng năm tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho khoảng 2.000-3.000 người có công với cách mạng trên cả nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến thầm lặng, ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc thương binh, bệnh binh, đặc biệt là chăm sóc các thương binh nặng.

ndo_br_thap-huong-nt.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn thắp hương tại Nghĩa trang Long Điền-Đất Đỏ. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Với các thương binh, bệnh binh tại trung tâm, đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi và đánh giá cao tinh thần vượt qua khó khăn, “thương binh tàn nhưng không phế”. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công và gia đình chính sách.

Hiện nay, cả nước có khoảng 9,2 triệu người có công với cách mạng. Quốc hội, Chính phủ đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức trợ cấp, phụ cấp, phấn đấu bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú.

ndo_br_dsc0532.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm sức khỏe Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Cuối buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh tại phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mẹ Trần Thị Lưỡng năm nay 93 tuổi, có chồng và một người con trai là liệt sĩ, hiện sống cùng gia đình người con gái. Còn Mẹ Trần Thị Trinh, 98 tuổi, có chồng là cán bộ tập kết ra bắc; người con trai duy nhất hy sinh khi làm nhiệm vụ năm 1971. Bản thân Mẹ từng tham gia hoạt động cách mạng và bị địch bắt tù, đày.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Trần Thanh Mẫn ân cần, chu đáo hỏi thăm sức khỏe, tặng quà từng Mẹ.

Qua đây bày tỏ sự biết ơn, tri ân với hy sinh cao cả của các Mẹ cho Tổ quốc, cho sự nghiệp cách mạng. Đồng chí cùng Đoàn công tác mong các Mẹ sống khỏe, sống vui và trường thọ cùng con cháu.

Có thể bạn quan tâm