Nhiều năm qua, chị Huỳnh Thị Ngọc Yến, ở Khu phố I, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai, bền bỉ đồng hành những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với chị, niềm vui không nằm ở số tiền hay phần quà trao tặng, mà ở việc những đứa trẻ được tiếp tục đến trường, không phải từ bỏ ước mơ vì gánh nặng cơm áo của gia đình. Chị Yến cho biết, càng tiếp xúc với những học trò nghèo, càng thấu hiểu rằng phía sau mỗi hoàn cảnh là những nỗi lo không dễ gọi thành lời.
Hai anh em ruột ở phường Trảng Dài có cha mắc bệnh ung thư, gia đình vốn khó khăn càng thêm kiệt quệ. Người mẹ làm công nhân với thu nhập thấp, không đủ trang trải chi phí cuộc sống. Hai anh em có thể phải nghỉ học giữa chừng nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của những tấm lòng nhân ái như chị Yến. Đến nay, người anh đã học năm thứ nhất cao đẳng, còn em nhỏ đang học lớp 7. Chị Yến vẫn tiếp tục đồng hành, động viên các em vượt qua khó khăn. Với chị, điều đáng quý là các em có thêm điều kiện đến trường và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, để nỗ lực học tập, từng bước xây dựng tương lai bằng chính khả năng của mình.
Ở phường Bình Long, cụ Đoàn Thị Lan, 87 tuổi, được người dân trìu mến gọi là “Mẹ Lan”. Là vợ liệt sĩ, từng trải qua những năm tháng thiếu thốn, cụ Lan càng thấu hiểu nỗi vất vả của những gia đình nghèo. Từ năm 2011, cụ đều đặn dành tiền hỗ trợ học sinh khó khăn, khi bằng tiền mặt, khi bằng tập vở, đồ dùng học tập. Cụ còn nhận đỡ đầu 16 học sinh Trường tiểu học Thanh Bình, mỗi em 100 nghìn đồng/ tháng. Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai Trịnh Thị Tâm cho biết: Những năm qua, cụ Đoàn Thị Lan dành từ 30 triệu đến 50 triệu đồng mỗi năm cho các hoạt động thiện nguyện. Trong đại dịch Covid-19, cụ trao 100 triệu đồng hỗ trợ địa phương phòng chống dịch. Tại chương trình “Tiếp sức học sinh vượt khó học tốt” của phường Bình Long năm 2026, cụ Lan trao tặng 3.000 cuốn tập, trị giá 30 triệu đồng.
Mặc dù là người bị khuyết tật nhưng chị Thái Thị Hằng Nga (ấp Hiệp Quyết, xã Định Quán) có rất nhiều hoạt động hướng tới học sinh nghèo và các đối tượng yếu thế khác. Không đi lại được, chị Nga chọn mạng xã hội để chia sẻ câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn và kết nối, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ. Theo chị Nga, là người kết nối những tấm lòng thiện nguyện, mình phải luôn công khai, minh bạch. Người hỗ trợ, người nhận hỗ trợ hay số tiền vận động và trao tặng đều được thông tin rõ ràng, minh bạch. Trong giai đoạn 2021-2025, tổng số tiền chị Hằng Nga vận động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khoảng 2,26 tỷ đồng và 1.000 USD, được dùng hỗ trợ nhiều đối tượng, nhất là giúp trẻ em nghèo, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.
Phong trào khuyến học, khuyến tài ở thành phố Đồng Nai được vun đắp từ những việc làm gần gũi trong đời sống. Đó không chỉ là hoạt động trao học bổng vào đầu năm học, mà còn là quá trình kiên trì phát hiện, đồng hành và hỗ trợ những học sinh có nguy cơ bị gián đoạn việc học. Khi sự giúp đỡ đến đúng lúc, những phần quà tuy nhỏ có thể tạo nên thay đổi lớn đối với hành trình trưởng thành của một đứa trẻ.
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai Trịnh Thị Tâm cho biết: Thời gian qua, công tác khuyến học hướng mạnh về cơ sở, lấy người học làm trung tâm, chú trọng những địa bàn còn khó khăn và những gia đình dễ bị tổn thương trước biến cố kinh tế, bệnh tật. Bên cạnh đó, chi hội khuyến học đã phối hợp nhà trường, tổ dân cư và các đoàn thể nắm bắt kịp thời hoàn cảnh của từng học sinh, từ đó có hình thức hỗ trợ phù hợp: sách giáo khoa, dụng cụ học tập, phương tiện đến trường và những khoản thiết thực khác.
Cùng việc đa dạng hóa phương thức vận động Quỹ Khuyến học, Đồng Nai có nhiều hình thức kêu gọi sự tham gia thường xuyên của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và những người con xa quê. Việc ứng dụng nền tảng số để kết nối nguồn lực, chia sẻ hoàn cảnh cần giúp đỡ có thể mở rộng phạm vi vận động. Sự công khai, minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng nguồn đóng góp được đặt lên hàng đầu, bảo đảm mỗi sự sẻ chia đều đến đúng đối tượng và tạo ra hiệu quả thiết thực.
Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền, phong trào khuyến học nói chung và ở Đồng Nai nói riêng đã gắn kết chặt chẽ với mục tiêu xây dựng xã hội học tập, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư. Không chỉ chăm lo cho học sinh nghèo, hoạt động khuyến học còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tri thức, tạo môi trường để mọi người có cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển.