Tây Ninh có đường biên giới dài gần 369 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, với 19 xã biên giới. Trên tuyến biên giới, khoảng 350 km đường tuần tra giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, và phục vụ đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường còn thiếu ánh sáng, gây khó khăn cho việc đi lại vào ban đêm và hạn chế tầm quan sát của lực lượng làm nhiệm vụ.
Từ thực tế đó, Sở Công thương tỉnh Tây Ninh đề xuất chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” và được tỉnh thống nhất chủ trương triển khai. Chương trình huy động nguồn lực ngân sách nhà nước cùng sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng.
Tại ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, ông Trần Minh Nhật cho biết, tuyến đường biên giới nối từ cầu số 2 đến cầu số 1, đi qua ấp Tầm Đuông và ấp Hiệp Thạnh, được hình thành từ năm 2021. Trước đây, một số hộ dân đã lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, nhưng hệ thống chiếu sáng chưa đồng bộ. Người dân mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư.
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, ở ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, phấn khởi khi tuyến đường Bình Bắc 2, nối đường tuần tra biên giới đến cầu Bình Bắc 2, được lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, một số tuyến đường trong ấp vẫn chưa có đèn kết nối với đường tuần tra biên giới. Người dân kỳ vọng những công trình thiết thực này tiếp tục được mở rộng.
Không chỉ phục vụ dân sinh, hệ thống chiếu sáng còn hỗ trợ trực tiếp nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Thiếu tá Trương Đông Phi, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh cho biết, đèn năng lượng mặt trời giúp cán bộ, chiến sĩ mở rộng tầm nhìn, thuận lợi phát hiện dấu hiệu bất thường, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát và phòng ngừa vi phạm pháp luật, nhất là buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép vào ban đêm.
Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thành, Mặt trận phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng bộ đội biên phòng và các chốt dân quân thường trực tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa chương trình, đồng thời giám sát quá trình thi công.
Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh Trương Tấn Sơn cho biết, qua khảo sát, sau khi loại trừ những đoạn đã có kế hoạch đầu tư bằng ngân sách nhà nước và những nơi hệ thống chiếu sáng hiện hữu vẫn hoạt động tốt, các đơn vị xác định còn khoảng 230 km đường tuần tra biên giới chưa được đầu tư. Đến nay, chương trình tiếp nhận hơn 21 tỷ đồng, Sở Công thương đã chuyển nguồn lực về 19 xã để triển khai thực hiện.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh, công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống Nhân dân, hỗ trợ lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Sự chung tay của doanh nghiệp và toàn xã hội thể hiện trách nhiệm đối với người dân nơi biên cương Tổ quốc.
Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu Sở Công thương phối hợp các cơ quan, địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng và đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Các đoạn tuyến sử dụng ngân sách nhà nước cần đẩy nhanh thủ tục, phối hợp chặt chẽ với nguồn vốn xã hội hóa, tránh đầu tư trùng lặp hoặc bỏ sót; xác định trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành, bảo trì công trình; vận động Nhân dân tham gia bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng an toàn, bền vững.