Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Sáng 29-1, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Sư-tô-mu Ta-kê-bê, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Sư-tô-mu Ta-kê-bê, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt . Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Sư-tô-mu Ta-kê-bê, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt . Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Chủ tịch QH nhấn mạnh, cùng với ngoại giao nhà nước, ngoại giao nghị viện, giao lưu nghị sĩ hữu nghị và giao lưu nhân dân, địa phương và doanh nghiệp hai nước là cần thiết. QH Việt Nam hoan nghênh và luôn ủng hộ các hoạt động của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt trong việc kết nối, vun đắp và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Các dự án thúc đẩy hợp tác song phương do ông Sư-tô-mu Ta-kê-bê làm cầu nối, như Trường đại học Việt - Nhật, Lễ hội Nhật - Việt, kết nối đầu tư thương mại và đào tạo nguồn nhân lực... luôn được QH Việt Nam trân trọng, đánh giá cao. Chủ tịch QH tin tưởng, với uy tín chính trị tại Nhật Bản và tâm huyết của ông Sư-tô-mu Ta-kê-bê, cùng sự quyết tâm của hai bên, những chương trình hợp tác giao lưu sẽ thành công rực rỡ, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Sư-tô-mu Ta-kê-bê bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công hai sự kiện lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26). Ông Sư-tô-mu Ta-kê-bê cho rằng, quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng của tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước; khoảng 250 nghìn lưu học sinh, thực tập sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản sẽ góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị hai nước. Nhân dịp này, ông Sư-tô-mu Ta-kê-bê đã tặng Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cuốn sách "Kyojinka - Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó thảm họa ở Nhật Bản, châu Á và thế giới", do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản tháng 6-2017, là tài liệu giúp tăng cường hiểu biết về đất nước và con người Nhật Bản.

* Chiều 29-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng QH, một số cơ quan của QH, các cơ quan thông tấn, báo chí ở T.Ư và Hà Nội.

Tại cuộc gặp mặt, nhiều ý kiến của cơ quan báo chí bày tỏ vui mừng trước những thành công của hoạt động QH; đánh giá cao việc QH không ngừng tạo điều kiện tác nghiệp cũng như cung cấp thông tin. Nhiều ý kiến đề nghị tăng cường hơn nữa cơ chế chủ động thông tin hoạt động của các cơ quan của QH, đoàn đại biểu QH để cử tri theo dõi hoạt động giữa hai kỳ họp, để thông tin hoạt động của các đồng chí lãnh đạo QH, đại biểu QH đến với người dân một cách toàn diện nhất, trong đó chú trọng cung cấp “nguyên liệu” chính thống một cách kịp thời, tránh “khoảng trống” thông tin. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị các đại biểu QH cởi mở với báo chí hơn nữa, tích cực trao đổi thông tin về những vấn đề, chủ đề được dư luận xã hội đang quan tâm.

Phát biểu ý kiến mở đầu cuộc gặp mặt, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Trong năm 2017, chúng ta ghi nhận sự đóng góp quan trọng của cơ quan thông tấn, báo chí, đã chuyển tải kịp thời, sinh động hoạt động của QH đến cử tri và nhân dân cả nước, cung cấp thông tin bổ ích giúp QH, cơ quan của QH, đại biểu QH tiếp thu, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội. Thông tin qua báo chí giúp cử tri nắm bắt khá đầy đủ hoạt động của QH, tạo cơ sở để nhân dân thực hiện quyền giám sát hiệu quả hơn.

Ghi nhận những ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí, Chủ tịch QH nhấn mạnh, Kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV sắp tới chắc chắn sẽ có bước cải tiến mới và sôi nổi hơn, nhất là phiên chất vấn và tranh luận tại hội trường. Chủ tịch QH chỉ đạo Tổng Thư ký QH sớm nghiên cứu điều chỉnh ngay theo những kiến nghị của các cơ quan báo chí, các phóng viên đưa tin kỳ họp QH, tạo điều kiện hơn nữa việc cung cấp thông tin chủ động hơn cho báo chí, không chỉ hoạt động giữa hai kỳ họp mà còn có hoạt động của các cơ quan của QH, cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH. Đồng thời, Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm đưa tin toàn diện hơn, kịp thời, đầy đủ tới cử tri và nhân dân; chuyển tải thông tin về các chính sách, pháp luật, nghị quyết của QH, Ủy ban Thường vụ QH đến người dân, để hoạt động QH đến gần dân hơn cũng như để hơi thở cuộc sống đi vào nghị trường, qua đó chuyển thành chính sách pháp luật phục vụ nhân dân tốt hơn.

Chủ tịch QH nhấn mạnh: Báo chí phải là nguồn thông tin chủ yếu cung cấp những thông tin, bài viết chuyên sâu về những nội dung chính sách được QH thảo luận, xem xét, thông qua; tránh chỉ tập trung đưa tin sự kiện, tin tức bề nổi về các hoạt động của QH. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa phương tiện, các thông tin về các nội dung chính sách phải được thể hiện đơn giản, dễ hiểu và nhất là phải thu hút được sự quan tâm của người đọc.

Có thể bạn quan tâm