Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc

NDO -

Chiều 9-12, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND, Chiến sĩ thi đua toàn quốc dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND, Chiến sĩ thi đua toàn quốc dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020.

Dự buổi gặp mặt, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: giai đoạn 2015-2020 vừa qua, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, phức tạp, đan xen nhiều yếu tố không thuận lợi, đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19 và tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, bão lũ, sạt lở... toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vẫn ra sức thi đua, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, có vai trò quan trọng, tích cực của phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc -0
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND, Chiến sĩ thi đua toàn quốc trao đổi ý kiến tại Nhà QH. 

Được phát động và triển khai sâu rộng ở các cấp, ngành, vùng, miền, địa phương trên cả nước với nội dung, hình thức ngày càng đổi mới, phong phú, hiệu quả, bám sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo động lực mạnh mẽ, chuyển biến quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực trong mọi mặt công tác và đời sống. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, dù ở các lĩnh vực, địa bàn và hoàn cảnh khác nhau, với độ tuổi khác nhau, nhưng các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão, luôn có chung khát vọng cháy bỏng trong cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Đồng thời, là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc về tinh thần trách nhiệm trong xây dựng thể chế, thực thi công vụ, cải cách hành chính; ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều đề tài có giá trị, ứng dụng cao trong thực tiễn; đổi mới mô hình, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất và kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế  - xã hội của đất nước và đời sống cộng đồng.

Ngoài ra, các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua còn tích cực tham gia các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “xóa đói, giảm nghèo”, xây dựng cộng đồng, xã hội; dũng cảm hy sinh quên mình, tận tâm, tận tụy, gắn bó máu thịt, hết lòng phục vụ nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc -0
 Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.    

Nhiệt liệt biểu dương các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc dự Đại hội, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: công tác thi đua, khen thưởng và phong trào có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

"Trong bối cảnh quốc tế và đất nước đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, các phong trào thi đua yêu nước càng cần được đẩy mạnh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong những năm tới", Chủ tịch QH nói.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm.

Đồng thời, triển khai nhiều hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn với các chủ đề phù hợp, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, địa phương, đơn vị; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng, trong đó sớm trình QH sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để có cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Chiến sĩ thi đua toàn quốc dự Đại hội tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân tích cực, truyền cảm hứng, chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay, những đổi mới, sáng tạo để ngày càng nhân rộng thêm nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến trên cả nước.

Cùng với đó, cần không ngừng phấn đấu, vươn lên, cống hiến, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, để đến năm 2045 Việt Nam có thể trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã phát biểu, đề xuất, kiến nghị những giải pháp, sáng kiến cụ thể nhằm góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.