Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ Truy tặng Huân chương Sao Vàng cho cụ Huỳnh Thúc Kháng; thăm, làm việc tại Quảng Ngãi

 Sáng 15-4, tại huyện Tiên Phước, Tỉnh ủy, HÐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước trao tặng cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày mất của cụ (21-4-1947 - 21-4-2013). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại buổi lễ (Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao Vàng cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đại diện họ tộc Cụ Huỳnh Thúc Kháng. ( Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN) )
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao Vàng cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đại diện họ tộc Cụ Huỳnh Thúc Kháng. ( Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN) )

 Dự lễ, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ðào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban kinh tế T.Ư; Nguyễn Ðức Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng; đại diện lãnh đạo TP Ðà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam cùng cán bộ, nhân dân huyện Tiên Phước và xã Tiên Cảnh...

 Diễn văn tại buổi lễ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang trình bày đã nêu bật những công lao, thành tích của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong quá trình hoạt động cách mạng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1-10-1876, tại làng Thạnh Bình (nay là xã Tiên Cảnh), huyện Tiên Phước trong một gia đình nho học gốc nông dân. Thuở nhỏ cụ có tên là Huỳnh Văn Thước, đi học lấy tên Huỳnh Hanh; tự Giới Sanh, hiệu Mính Viên... Hồi nhỏ cụ Huỳnh Thúc Kháng học rất giỏi. Năm Canh Tý (1900), cụ đỗ đầu kỳ thi Hội và đậu Giải nguyên. Năm Giáp Thìn (1904), cụ đỗ Tiến sĩ, cùng với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp là những nhà lãnh đạo phong trào Duy Tân.

 Cụ Huỳnh Thúc Kháng là người có công đặt nền móng cải cách giáo dục, phê phán, đoạn tuyệt với chính sách ngu dân của thực dân Pháp và chế độ phong kiến. Trong bối cảnh của đất nước còn loạn lạc dước ách đô hộ của thực dân Pháp, cụ cùng với cụ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, các nhà yêu nước khác tổ chức xây dựng một nền giáo dục mới, thành lập các trường Tân học, dạy chữ quốc ngữ, lịch sử Việt Nam và thế giới, địa lý, bác vật, toán pháp, thể dục, võ thuật, thực hiện "thả canh thả học" mà ngày nay gọi là vừa học vừa làm...

 Ðặc biệt, trong một thời gian ngắn giữ chức vụ Quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã cùng với các nhà lãnh đạo Ðảng, Nhà nước thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" xử lý tốt các tình huống được đặt ra trong bối cảnh đất nước đang bị quân Pháp thực hiện âm mưu tái chiếm, bọn phản động trong nước bắt đầu nhen nhóm âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Cụ đã đi nhiều nơi, thăm hỏi đồng bào, giải thích đường lối đối nội, đối ngoại của Chính phủ, của Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt; mở rộng khối đoàn kết dân tộc, kêu gọi, lôi cuốn nhiều nhà chí sĩ yêu nước cùng đồng bào cả nước tham gia kháng chiến; thẳng tay trừng trị các phần tử phản động...

 Tại buổi lễ, thay mặt Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao Vàng cho đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền tỉnh Quảng Nam và gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng. Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thắp hương tại Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng (thôn 1, xã Tiên Cảnh) và nói chuyện thân mật với con cháu và người dân quê hương cụ...

 * Chiều 15-4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm và làm việc tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cùng đi, có đồng chí Ðặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 Báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Trần Ngọc Nguyên cho biết, Lý Sơn có nghề khai thác hải sản lớn nhất Quảng Ngãi. Hiện nay, huyện có hơn 419 tàu, thuyền (chiếm 43,4% tổng số tàu, thuyền của tỉnh), tổng công suất hơn 43.722 CV, trong đó có 158 tàu đánh bắt hải sản xa bờ, chủ yếu ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Tổng số lao động nghề cá cả huyện trên là hơn ba nghìn người, trong đó hơn một nửa là ngư dân đánh bắt xa bờ. Năm 2012, cả huyện khai thác sản lượng 34.600 tấn hải sản các loại. Ðời sống của ngư dân trên đảo hiện nay được cải thiện đáng kể. Ðược Nhà nước hỗ trợ theo Quyết định 289 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Quyết định 48 của Chính phủ, ngư dân Lý Sơn đã đóng nhiều tàu mới, công suất lớn, mua ngư lưới cụ bảo đảm vươn khơi xa khai thác hải sản có hiệu quả...

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ, thăm hỏi, trò chuyện với lãnh đạo huyện cùng ngư dân huyện Lý Sơn về tình hình đời sống, sản xuất, hoạt động đánh bắt hải sản trên biển. Chủ tịch nước đề nghị các ngư dân mạnh dạn phát biểu suy nghĩ, tâm sự về nghề biển, về những chính sách hỗ trợ của Nhà nước và đề xuất những giải pháp hỗ trợ thiết thực hơn. Thay mặt ngư dân Lý Sơn, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải Nguyễn Quốc Chinh và Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh Lê Khuân đã báo cáo với Chủ tịch nước về những thuận lợi và khó khăn khi ngư dân hành nghề trên biển.

 Trò chuyện với bà con ngư dân Lý Sơn, Chủ tịch nước khẳng định: Ðánh bắt xa bờ là chương trình lớn của quốc gia, các cơ quan chức năng phải tạo mọi điều kiện để ngư dân làm ăn trên biển. Chủ tịch lưu ý bà con ngư dân phải nắm vững luật biển quốc tế, khi đánh bắt xa bờ phải hết sức chú ý không vi phạm vùng biển của các nước trong khu vực. Ngư dân hành nghề trên vùng biển xa khi có vấn đề khó khăn, gặp địch họa, thiên tai cần phải thông tin liên lạc với cơ quan chức năng kịp thời để hỗ trợ, giải quyết những việc cần thiết, bảo đảm  khai thác hải sản trên biển an toàn, hiệu quả hơn...

 Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tại hội trường UBND huyện Lý Sơn, sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ cho Quảng Ngãi những chương trình, công trình mới. Chủ tịch nước bày tỏ sự vui mừng khi thấy ngư dân Quảng Ngãi bám biển khai thác có hiệu quả, từng bước nâng cao mức sống. Tăng cường phương tiện đánh bắt xa bờ cho ngư dân là rất cần thiết, quan trọng hiện nay, do đó Chủ tịch yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ngãi hết sức chú ý hỗ trợ ngư dân hành nghề trên biển đang gặp khó khăn. Sắp tới, Chính phủ sẽ điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ ngư dân; huy động toàn xã hội, hỗ trợ tích cực cho ngư dân; sớm hình thành mô hình dịch vụ hậu cần nghề cá đánh bắt biển khơi; các ngành chức năng bám dân, nắm dân phản ánh kịp thời chính xác, cụ thể các vấn đề an ninh trên biển đảo, bảo đảm cho ngư dân hành nghề trên biển an toàn, hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến viếng và dâng hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng tại núi Thiên Ấn, huyện Sơn Tịnh.

Có thể bạn quan tâm