Kết thúc giải vô địch Wushu toàn quốc 2004:

Chủ nhà giành trọn hai ngôi đầu Taolu và tán thủ

Với tổng cộng 17 HCV, 9 HCB, 1 HCĐ, đoàn Hà Nội dẫn đầu trong số 25 đoàn tham dự. Bỏ xa đoàn TP Hồ Chí Minh tới gần chục tấm HCV (TP Hồ Chí Minh đoạt 8HCV, 9HCB, 12HCĐ). Xếp tiếp theo trong bảng tổng sắp toàn giải là Công an nhân dân (5HCV, 3HCB, 5HCĐ), Hải Phòng (2HCV)...

Ngoại trừ có hai trận các võ sĩ chủ nhà: Nguyễn Việt Đức (hạng 56kg nam); Chu Ngọc Tuấn (70kg nam) đơn phương xin bỏ cuộc cùng chiến thắng nhàn nhã của võ sĩ Hồng Hà ở hạng 48kg (do đối thủ TP Hồ Chí Minh xin bỏ cuộc), các võ sĩ Hà Nội đã tỏ rõ đẳng cấp vượt trội qua các đòn thế dũng mãnh và kỹ thuật ổn định để đăng quang ngôi vô địch. Mở màn là chiến thắng 2-0 của võ sĩ Vũ Văn Linh (hạng 48kg nam). Sau đó, lần lượt các võ sĩ: Bùi Thị Như Trang (hạng 52kg nữ), Nguyễn Thúy Ngân (hạng 56kg nữ), Nguyễn Văn Tuấn (hạng 60kg nam) và thắng tiếp một lèo năm trận còn lại ở các hạng cân: 60kg nam, nữ, 65kg nam, nữ, 75kg nam cùng với tỷ số 2-0. Với 8HCV, 3HCB đoàn Hà Nội dẫn đầu trong số gần chục địa phương có lực lượng lọt vào tranh chung kết tán thủ.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn Hà Nội cũng đã chấm dứt thế so kè cùng đoàn TP Hồ Chí Minh, bứt lên dẫn đầu ở môn Taolu với 9HCV, 6HCB, 1 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 (8-8-10), kế đến là các đoàn Công an nhân dân (4-2-4)...

Có thể nói, chưa năm nào giải VĐQG Wushu lại đông đảo và sôi động như năm nay. Luồng gió mới từ các đơn vị lần đầu dự giải đã góp phần khiến giải thêm thành công. Cũng chính vì vậy, số bộ huy chương của giải năm nay cũng được chia đều trên diện rộng hơn chứ không chỉ bó gọn trong vài đội như trước (hầu như tại giải này, đơn vị nào cũng có huy chương). Đáng khen nhất trong số các đoàn mới lần đầu dự giải phải kể đến đoàn Lạng Sơn. Tuy mới gây dựng lực lượng được gần một năm, song đoàn này đã có khá nhiều VĐV lọt vào bán kết và chung kết. Trong đó, VĐV Hà Thị Hạnh (hạng 70kg) đã giành được HCV. Ở các nội dung tán thủ cũng có HCB và HCĐ.

Có thể bạn quan tâm