Chủ động giải quyết những kiến nghị của cử tri

Sáng 8/5, Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV tại Ðơn vị bầu cử số 3. Ðại diện cử tri của 29 phường thuộc ba quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm đã tham gia tiếp xúc cử tri trực tiếp tại Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và và trực tuyến tại các đầu cầu.
0:00 / 0:00
0:00
Cử tri đơn vị bầu cử số 1 nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. (Ảnh THÀNH NGUYỄN)
Cử tri đơn vị bầu cử số 1 nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. (Ảnh THÀNH NGUYỄN)

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Bùi Huyền Mai đã báo cáo nhanh về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn báo cáo tổng hợp trả lời của các bộ, ngành và thành phố Hà Nội về ý kiến, kiến nghị của cử tri hai địa phương trong kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri Ðơn vị bầu cử số 3 đánh giá cao chương trình dự kiến và tầm quan trọng của kỳ họp thứ 7, đặc biệt tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua những luật quan trọng, điển hình như Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðấu giá tài sản; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Ðường bộ... và cho ý kiến 11 dự án luật.

Cử tri Lê Ðình Nghĩa (phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm) bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa để Luật Thủ đô (sửa đổi) sớm ban hành, đi vào đời sống, tạo nguồn lực, cơ chế chính sách đặc thù, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

Cử tri Lê Ðình Can (phường Mai Dịch, Cầu Giấy) cho biết, thông qua các ý kiến ở khu dân cư, cử tri ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Quốc hội, Ðại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian qua. Quốc hội đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng rất đúng và trúng với mong muốn nguyện vọng của người dân, của cử tri.

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Nam Từ Liêm nói riêng còn rất nhiều dự án treo, chậm triển khai, dẫn đến những hệ lụy mà người dân phải gánh chịu như: Ðường xuống cấp không được đầu tư nâng cấp do nằm trong quy hoạch của dự án; khó khăn trong việc cấp phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất...

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị nhếch nhác, ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đi lại của người dân, gây lãng phí tài nguyên đất. Ðiển hình như dự án Trường trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề Hà Nội (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) đã triển khai gần 20 năm, nhưng chưa hoàn thành. Dự án mở rộng một phần tuyến đường 70 và tuyến đường chung quanh Làng Giáo dục Quốc tế cũng nhiều năm nay không tiếp tục triển khai, giao thông thường xuyên bị ách tắc, người dân đi lại rất khó khăn.