Việt Nam-Cuba

Nhắc đến Cuba là nhắc đến đảo quốc anh hùng, giàu lòng nhân ái và ý chí tự cường. Nói về quan hệ Việt Nam-Cuba là nói về mối tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông-Tây của địa cầu, vun đắp nghĩa tình sâu đậm đi qua hơn 60 năm cùng thăng trầm của lịch sử.
Việt Nam-Cuba: Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực

Việt Nam-Cuba: Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực

Gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông-Tây của địa cầu, vun đắp nghĩa tình sâu đậm đi qua hơn 60 năm cùng thăng trầm của lịch sử.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến đồng chí Miguel Diaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba - Ảnh: VGP

Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, chiều 15/4, tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến đồng chí Miguel Diaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba.
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vun đắp, phát triển tình cảm gắn bó, thủy chung hai nước Việt Nam-Cuba

Chiều 24/10, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chuyến thăm lần này tiếp tục là biểu hiện sinh động cho sự gắn bó thân thiết, tình cảm thủy chung giữa hai nước nói chung, hai quân đội nói riêng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba

Ngày 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba do đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cộng hòa Cuba, dẫn đầu sang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị, miền nam Việt Nam (tháng 9/1973-9/2023).
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba

Chiều 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba nhân dịp đồng chí sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng Giải phóng miền nam Việt Nam (9/1973-9/2023).
Lễ mít-tinh kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam.

Kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam tại Quảng Trị

Chiều tối 26/9, tại thành phố Đông Hà, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam tại Quảng Trị (tháng 9/1973-9/2023).
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam-Cuba tham quan trưng bày,

Trưng bày 50 bức ảnh mang tên “Mãi sắt son nghĩa tình Việt Nam-Cuba” tại Quảng Trị

Chiều 26/9, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam tại Quảng Trị, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Hãng Thông tấn Mỹ Latin (Prensa Latina) của Cuba tổ chức trưng bày ảnh tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mang tên “Mãi sắt son nghĩa tình Việt Nam-Cuba”.
Hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm Việt Nam của lãnh tụ Fidel Castro.

Quan hệ đoàn kết Việt Nam-Cuba bền chặt cùng thời gian

Xuyên suốt chiều dài lịch sử quan hệ hai nước hơn 60 qua, Việt Nam và Cuba luôn duy trì tình cảm bền chặt, gắn bó và tin cậy. Quan hệ đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện ấy ngày càng phát triển bền vững, kiên định trước mọi thử thách của thời gian.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Quảng Trị Lê Hành (Lê Xích) đón Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại bờ nam sông Bến Hải.

Khi Chủ tịch Fidel tới vùng giải phóng miền nam Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền nam Việt Nam tại Quảng Trị (15/9/1973), tờ Juventud Rebelde của Cuba đã đăng một bài viết ôn lại những ấn tượng đáng nhớ về chuyến đi lịch sử này. Báo Nhân Dân xin giới thiệu với bạn đọc về bài viết của nữ nhà báo Juana Carrasco Martín, phụ trách Biên tập trang Quốc tế của báo Juventud Rebelde.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm khu trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ ngày 15/9.

Ngày 26/9, Quảng Trị kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng

Ngày 13/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm (1973-2023) chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị và Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng (1923-2023).
Cuộc thi khởi tranh vào ngày 14/9/2023.

Thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba trực tuyến

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền nam Việt Nam (1963-2023), 50 năm Ngày Chủ tịch Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và vùng mới giải phóng ở Quảng Trị, Việt Nam (9/1973-9/2023), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức Cuộc thi tương tác trực tuyến tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba.
Tiến sĩ Kinh tế học Ruvislei González Sáez. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Cuba

“Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba là kho báu vô giá của cả hai dân tộc”. Ðây là nhận định của Tiến sĩ Ruvislei González Saez, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, nhân kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của Tổng Tư lệnh Cuba Fidel Castro tới Việt Nam và vùng mới giải phóng miền nam Việt Nam (tháng 9/1973).
Xem thêm
back to top