Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 1 gây mưa cường suất lớn Đông Bắc Bộ, từ hôm nay (4/7) đến ngày 7/7, trên các sông ở khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m.
Chiều 4/7, theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa: Toàn tỉnh có 5.627 phương tiện nghề cá đang neo đậu tại bến và 17.780 lao động về nơi cư trú an toàn.
Bão số 1 (Maysak) đã đi vào vùng biển Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Bão dự kiến đi vào đất liền Quảng Ninh tối và đêm nay, sau đó suy yếu dần khi sang khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Do ảnh hưởng của bão số 1, đêm nay (4/7) và ngày 5/7, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa dông, sóng lớn, biển động; khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ cục bộ có nơi trên 400mm.
Chiều 4/7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 1 đang cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ. Từ chiều đến đêm nay, hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh, mưa lớn trên khu vực vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển bắc Bộ
Chủ động phòng, chống bão số 1 (Maysak), Vùng 1 Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân khu vực thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão; chủ động cấp bổ sung đủ cơ số, vật tư trang bị phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị.
Luôn theo sát diễn biến của bão số 1, ngay trong sáng 4/7, lãnh đạo phường Móng Cái 1 và một số lực lượng chức năng đã trực tiếp đến các điểm xung yếu trên địa bàn, chủ động lên phương án xử lý khi có tình huống xảy ra.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, ảnh hưởng bão số 1, từ ngày 4 đến 5/7, vùng biển ven bờ Thanh Hóa gió cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, ngoài khơi cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động.
Vào 12 giờ trưa nay (4/7), bão số 1 (Maysak) đang áp sát đất liền các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2,25m; Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.
Từ ngày 3/7, toàn bộ hệ thống thoát nước Thủ đô bước vào trạng thái ứng trực liên tục, khi cơn bão số 1 (Maysak) tiến gần và mưa lớn được dự báo trút xuống địa bàn thành phố những ngày tới.
Vào lúc 6 giờ sáng nay (4/7), bão số 1 (Maysak) cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 80km về phía đông đông nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km về phía đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.
Dự báo, ngày 4/7, do ảnh hưởng của bão số 1, nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Trung Bộ mưa dông rải rác; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều tối.
Ngày 3/7, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Công điện số 09/CĐ-CĐBVN gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 và tình hình mưa lũ được dự báo diễn biến phức tạp trong những ngày tới.
Chiều tối nay (3/7), bão số 1 (tên quốc tế là Maysak) đã đi vào khu vực phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Bão số 1 đã mạnh lên trên khu vực giữa Biển Đông, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Đến chiều 3/7, hơn 56.000 tàu thuyền với trên 249.000 lao động đã được thông báo, hướng dẫn tránh bão; nhiều địa phương đồng thời ban hành lệnh cấm biển.
Bão số 1 đang tiếp tục mạnh lên trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), dự kiến đi vào vịnh Bắc Bộ ngày 4/7 và đổ bộ khu vực Quảng Ninh-phía nam Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 5/7. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa rất to, có nơi trên 500mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, dự báo gây ảnh hưởng trực tiếp nhiều khu vực điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó trên toàn hệ thống, nhằm duy trì liên tục, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay, giảm thiểu tối đa tác động của thiên tai.
Nhằm bảo đảm vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện quốc gia trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) đã chủ động triển khai các kịch bản vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn.
Ngày 3/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.
Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện yêu cầu các địa phương khu vực đông bắc bộ, Thanh Hóa cùng các bộ, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế MAYSAK) và mưa lũ sau bão, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Rạng sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế Maysak. Dự báo bão gây gió mạnh trên biển, ảnh hưởng khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và gây mưa rất to tại Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa trong những ngày tới.
Hồi 10 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 (Maysak) ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía nam.
Sáng sớm nay (3/7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Maysak.