Báo chí Bulgaria đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

NDO - Trong thời gian thăm, làm việc tại Bulgaria theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria (từ ngày 24-26/9), các báo lớn, đài truyền hình, đài phát thanh quốc gia Bulgaria, Thông tấn xã Bulgaria đồng loạt đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh... phản ánh chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov.

Dư luận tại Bulgaria thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến chuyến thăm chính thức nước này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Báo Zemya đăng bài phân tích với tiêu đề “Nghị viện nhất trí thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA)” nhân sự kiện Hiệp định vừa được Quốc hội Bulgaria phê chuẩn ngày 18/9 ngay trước thềm chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với nội dung nhấn mạnh những tác động tích cực từ Hiệp định này, điểm lại tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Bulgaria trong tổng thể quan hệ EU-Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam sau hơn 30 năm Đổi mới, cũng như một số hoạt động chính của Chủ tịch Quốc hội trong thời gian thăm Bulgaria.

Tờ báo nhận định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ là “nền tảng” quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria bước sang “chương mới”, nhất là sau khi Việt Nam và EU hoàn thiện thông qua Hiệp định EVIPA.

Trang điện tử Tạp chí phân tích chính trị “Baricada” đăng bài “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến nước ta cùng đoàn đại biểu cấp cao”, trong đó khẳng định “tầm quan trọng” của chuyến thăm trong mục tiêu củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria; cho rằng chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho thấy nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai nước; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống R. Radev, Thủ tướng N. Denkov, Chủ tịch Quốc hội R. Zheblyazkov và tham dự nhiều hoạt động tại Bulgaria; đánh giá quan hệ Việt Nam-Bulgaria ngày càng phát triển trong tổng thể quan hệ Việt Nam-EU, đặc biệt là triển vọng hợp tác thương mại, đầu tư trên cơ sở tận dụng các lợi thế từ Hiệp định EVFTA và EVIPA.

Báo chí Bulgaria đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật về thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Bulgaria.

Bài báo đã đề cập và nhấn mạnh Việt Nam là thành viên ASEAN và Bulgaria là thành viên của EU, hai thể chế kinh tế, chính trị quan trọng trên thế giới đã và đang mang lại giá trị gia tăng hơn nữa cho hợp tác song phương Việt Nam-Bulgaria.

Bài “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Bulgaria” của nữ nhà báo Kadrinka Kadrinova trên trang web của Hiệp hội báo chí Bulgaria giới thiệu tổng quan về bối cảnh chuyến thăm, quan hệ song phương Việt Nam-Bulgaria, mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ truyền thống hai nước, nhất là hợp tác nghị viện...

Bài viết cũng liên hệ và làm nổi bật những thành tựu đáng chú ý của Việt Nam trong phát triển kinh tế gần đây và thành công trong thực hiện chính sách đối ngoại đa phương, đa dạng hóa, nhất là từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIII; nhận định chính sách đối ngoại kênh Đảng, kênh Nghị viện của Việt Nam thời gian qua đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy ngoại giao đa phương của Việt Nam; nhấn mạnh Bulgaria là một trong số các quốc gia tại châu Âu phê chuẩn cả EVFTA và EVIPA; cho rằng Việt Nam có ưu thế hơn so với các nước khu vực Đông Nam Á khác về thương mại với EU khi hoàn tất hai hiệp định lớn EVFTA và EVIPA.

Trang tin điện tử của Hiệp hội báo chí Bulgaria (SBJ) đăng bài “Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Con người là yếu tố then chốt để phát triển bền vững”, trong đó khẳng định giá trị, ý nghĩa chuyến thăm trong củng cố quan hệ truyền thống hai nước và mở ra cơ hội hợp tác mới Việt Nam-Bulgaria; nhấn mạnh “Việt Nam là đối tác quan trọng của Bulgaria tại Đông Nam Á”; cho rằng nhờ việc tăng cường “đối thoại chính trị” những năm gần đây giúp quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp.

Bài báo nhắc lại lời Chủ tịch Vương Đình Huệ, nhấn mạnh nhân dân Việt Nam lưu giữ sâu đậm hình ảnh hàng nghìn học sinh, sinh viên Bulgaria đã xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh tại Việt Nam; công nhân trong nhiều xí nghiệp, nhà máy Bulgaria đã đóng góp ngày lương để ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam; hàng loạt chuyên gia, kỹ sư Bulgaria đã sang Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bệnh viện Việt-Bulgaria tỉnh Thái Bình, Trường Mầm non Việt-Bulgaria tại thủ đô Hà Nội…

Bài báo khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh, xung đột diễn ra ở nhiều nơi hiện nay là ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp, xung đột bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế; đồng thời chỉ rõ Việt Nam sẽ tích cực đóng góp có trách nhiệm cùng các đối tác, góp phần xây dựng một trật tự quốc tế hòa bình, ổn định, bảo đảm lợi ích chính đáng của tất cả các dân tộc, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Sau khi báo Zemya và Hiệp hội báo chí Bulgaria đăng bài “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Bulgaria”, nhiều tờ báo mạng lớn của Bulgaria đồng loạt đưa tin, đăng tải hình ảnh về chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội như báo Quan điểm (pogled.info), Tin tức mới (novini247.com)..., trong đó nêu bật ý nghĩa chuyến thăm, quan hệ song phương Việt Nam-Bulgaria và những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế và thực hiện chính sách đối ngoại đa phương, đa dạng hóa...

Đài phát thanh quốc gia Bulgaria (BNR) đã phát sóng buổi Phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Đỗ Hoàng Long, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria, mục đích và ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngay sau khi EVIPA được Quốc hội Bulgaria thông qua.

Có thể khẳng định, với những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chắc chắn sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác song phương, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước thời gian tới.

Qua chuyến thăm, một lần nữa khẳng định quyết tâm của Việt Nam tăng cường hợp tác, mở ra chương mới tươi đẹp hơn nữa trên hành trình phát triển mối quan hệ với Bulgaria nói riêng và toàn khu vực EU nói chung.