Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Burgas, Bulgaria

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, sau khi kết thúc các hoạt động tại Thủ đô Sofia, sáng 26/9, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm thành phố Burgas - thủ phủ của tỉnh Burgas và là trung tâm công nghiệp, giao thông vận tải,văn hóa, du lịch quan trọng của miền Đông Nam Bulgaria.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Dimitar Nikolov, Thị trưởng thành phố Burgas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Dimitar Nikolov, Thị trưởng thành phố Burgas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thị trưởng Burgas Dimitar Nikolov.

Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố Burgas, Thị trưởng Dimitar Nikolov nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm thành phố trong chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Bulgaria; đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng để trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và các địa phương hai nước, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm Burgas, thành phố nổi tiếng bên bờ biển Đen của Bulgaria. Chia sẻ một số kết quả chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tại các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Bulgaria, các cuộc gặp với lãnh đạo một số chính đảng của Bulgaria, hai bên đều thống nhất tăng cường quan hệ, hợp tác Việt Nam-Bulgaria trên tất cả các kênh: chính Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, doanh nghiệp.

Nhấn mạnh Bulgaria là một trong 10 nước đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, hơn 30 nghìn nghiên cứu sinh, cán bộ, kỹ thuật viên của Việt Nam đã từng học tập, nghiên cứu và rèn luyện tại Bulgaria đã luôn coi Bulgaria như ngôi nhà thứ hai của mình, trong đó, nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Burgas, Bulgaria ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Dimitar Nikolov, Thị trưởng thành phố Burgas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thị trưởng Dimitar Nikolov cho biết, cá nhân ông và người dân thành phố Burgas luôn dành nhiều tình cảm cho Việt Nam. Từ năm 2015, thành phố Burgas đã kết nghĩa với tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Trong năm 2023, các trường đại học của thành phố Burgas đã đề xuất tiếp nhận sinh viên nước ngoài, trong đó có các sinh viên đến từ Việt Nam. Thị trưởng Dimitar Nikolov mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục với Việt Nam và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quảng Ninh là một trong những địa phương đang phát triển rất nhanh của Việt Nam; đề nghị Thị trưởng Dimitar Nikolov sớm sang thăm Việt Nam, thăm tỉnh Quảng Ninh nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

Giới thiệu về các tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư của hai nước vẫn còn thấp, các doanh nghiệp Bulgaria đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn khoảng 30 triệu USD, trong khi chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào đầu tư tại Bulgaria dù doanh nghiệp Việt Nam đã và đang đầu tư vào nhiều nước trên thế giới. Chính vì vậy, qua chuyến thăm lần này, các nhà lãnh đạo hai bên đã thống nhất sẽ tiến hành khóa họp Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Bulgaria để thúc đẩy hợp tác hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vị trí chiến lược của Bulgaria, cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam có thể liên kết với doanh nghiệp Bulgaria để thâm nhập thị trường châu Âu cũng như các nước vùng Balkan và ngược lại, Bulgaria có thể đầu tư vào Việt Nam và qua đó đầu tư vào thị trường ASEAN rộng lớn với hơn 650 triệu dân, quy mô nền kinh tế thứ 5 thế giới. Bulgaria có cả cảng biển nước sâu, là trung tâm du lịch có tiềm năng với ngành hàng hải, logistic phát triển. Đây cũng là lĩnh vực Việt Nam đang thu hút doanh nghiệp đầu tư. Hai bên cũng có thể hợp tác về lao động, nhất là lao động có trình độ tay nghề cao.

Cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã tổ chức Diễn đàn chính sách, pháp luật về thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Bulgaria với sự tham dự của khoảng 150 doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam là nước có môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, minh chứng là trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam vừa qua đã có lãnh đạo cấp cao của 250 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu tham gia, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ gần đây cũng có rất nhiều lãnh đạo tập đoàn của Mỹ đi cùng.

Thị trưởng Burgas bày tỏ ấn tượng với sự phát triển Việt Nam, cho rằng, trong tương lại không xa, Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc. Thị trưởng cũng cho biết, hiện có nhiều trẻ em và thanh niên Bulgaria yêu thích và mong muốn được học ngôn ngữ của các nước châu Á, mong muốn Việt Nam sẽ mở các lớp dạy tiếng Việt tại các địa phương của Bulgaria, điều này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa hai nước.

Thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố Burgas, Thị trưởng Dimitar Nikolov khẳng định, chính quyền thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Hiện thành phố đang phát triển các khu công nghiệp, thành phố Burgas sẽ dành quỹ đất cho các doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn đầu tư tại đây. Thị trưởng khẳng định, Thành phố Burgas sẽ làm cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam hội nhập sở tại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Burgas, Bulgaria ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm ông Dimitar Nikolov, Thị trưởng thành phố Burgas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thị trưởng Burgas cũng đề nghị, Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Bulgaria nên bổ sung thêm chuyên đề về du lịch bởi, đây là thế mạnh của Burgas.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với đề xuất của Thị trưởng Burgas; đánh giá cao vai trò, vị thế của thành phố trong “bản đồ du lịch” của châu Âu. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong chuyến thăm, hai nước cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác lĩnh vực này trong thời gian tới.

Hoan nghênh đề xuất mở lớp dạy tiếng Việt cho người Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sẽ đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam nghiên cứu để có thể triển khai thực hiện.

Thị trưởng Burgas Dimitar Nikolov chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có chuyến thăm chính thức Bulgaria thành công tốt đẹp và mong muốn Chủ tịch Quốc hội quay trở lại để thăm Burgas và là người bạn lớn đáng trân trọng của thành phố.

Cũng trong chiều nay, tiếp tục chương trình hoạt động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong Đoàn đến thăm Cảng BMF Burgas.

Thông tin với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo Cảng cho biết, hệ thống Cảng BMF Burgas thành lập năm 2011, bao gồm hơn 100 đơn vị trực thuộc trên nhiều lĩnh vực kết nối hợp tác kinh doanh với 26 quốc gia.

Trong quá trình phát triển, với vị trí quan trọng mang tầm chiến lược của Bulgaria, lãnh đạo Cảng cho biết đã và đang chú trọng đầu tư lĩnh vực kỹ thuật số, năng lượng, dịch vụ vận chuyển đến các khách hàng quốc tế.

Trong 11 năm qua, doanh nghiệp đầu tư đến 165 triệu € để nâng cấp hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh đa ngành.

Lãnh đạo Cảng cũng bày tỏ tin tưởng với quan hệ tốt đẹp hai nước, lượng khách hàng và hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam (chủ yếu gạo, sắt thép và thiết bị) ngày càng nhiều hơn. Theo số liệu báo cáo ghi nhận lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam qua Cảng gần 36 nghìn tấn.

Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn đã đến tham quan Bảo tàng Dân tộc học vùng Burgas nơi giới thiệu nhiều sản phẩm văn hóa đặc sắc của người dân địa phương nước bạn.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi, tìm hiểu cặn kẽ về cách thức tổ chức, lưu giữ các sản phẩm văn hóa, những nét tương đồng trong văn hóa truyền thống của nhân dân hai nước và đưa ra gợi ý các cơ quan hữu quan hai nước thúc đẩy hợp tác lĩnh vực này trong thời gian tới.

Đây là hoạt động cuối cùng kết thúc lịch trình làm việc trong chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta.