Kể từ khi được thành lập năm 1989 đến nay, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày càng khẳng định vai trò là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Trong hơn 20 năm tham gia APEC một cách chủ động, tích cực, năng động và đầy sáng tạo, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển của Diễn đàn.
Hướng tới Tầm nhìn APEC đến năm 2040, 21 nền kinh tế thành viên đang nỗ lực xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.
Ra đời năm 1989, APEC hoạt động như một diễn đàn kinh tế và thương mại đa phương. Các nền kinh tế thành viên tham gia trên cơ sở đối thoại cởi mở và tôn trọng quan điểm của tất cả các bên.
Ngày 13/11 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Trung tâm hội nghị Moscone, San Francisco (Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã gặp song phương Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), bà Anna Bjerde.
Vào khoảng 9 giờ sáng 14/11, theo giờ địa phương, tức khoảng 0 giờ sáng 15/11, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay Quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Ngày 26/5, Bộ trưởng Thương mại của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) không ra được tuyên bố chung sau hai ngày họp nhưng đã đồng ý thúc đẩy thương mại toàn diện và bền vững hơn.
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra từ ngày 16-19/11. Ngay sau kết thúc chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Ngày 19/11, đánh giá về kết quả Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2022, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, sự kiện đã thành công tốt đẹp. Ông cũng cho rằng, đây là thành công chung của tất cả các nền kinh tế thành viên APEC.
Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2022, ngày 19/11, tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Lý Gia Siêu, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.
Sáng 19/11, tại Bangkok (Thái Lan), các Nhà Lãnh đạo APEC tiếp tục họp phiên thứ hai của Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29 với chủ đề “Thương mại và Đầu tư bền vững”.
Cùng với Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 đang diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok, nước chủ nhà Thái Lan cũng nhân cơ hội này tổ chức một triển lãm nhằm quảng bá mô hình kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh (BCG) mà Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy như một giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững hơn.
Nhân dịp tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 tại Bangkok, Thái Lan, trong hai ngày 17 và 18/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC gồm: Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Chile, Australia, Pháp, Canada và Peru.
Chiều 18/11, các nhà lãnh đạo APEC đã có phiên Đối thoại với các thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC). Tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự hoạt động có Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp, Chủ tịch ABAC của Việt Nam.
Với chủ đề “Rộng mở, kết nối và cân bằng”, Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 29 thảo luận 3 định hướng ưu tiên của hợp tác APEC gồm: cởi mở với tất cả các cơ hội, kết nối trên mọi khía cạnh và cân bằng trên mọi phương diện, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với bền vững môi trường.
Sáng 18/11, tại Bangkok (Thái Lan), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC.
Từ ngày 16-18/11 tại Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022 với sự tham dự của hơn 850 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, khu vực và đại diện của các tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước.
Ngày 17/11, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan đồng chủ trì. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã tham dự Hội nghị.
Từ ngày 16-18/11 tại Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022 với sự tham dự của hơn 850 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, khu vực và đại diện của các tổ chức quốc tế.
Sáng 17/11, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc tọa đàm Cấp cao với Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC. Sự kiện này còn có sự tham gia của một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ có hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.