Cho đi để nhận lại nhiều hơn

Gặp anh Nguyễn Ngọc Bình, chúng tôi bất ngờ khi biết anh khá trẻ (37 tuổi) nhưng hiện là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10, quận Phú Nhuận. Từ năm 2006 đến nay, anh Bình đã 56 lần tham gia hiến máu tình nguyện giúp người.
Cho đi để nhận lại nhiều hơn

Anh Bình chia sẻ việc làm thiện nguyện vì cộng đồng của mình: “Đầu năm 2006, tôi mắc bệnh nặng và phải phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật khá phức tạp, bác sĩ đã truyền nhiều đơn vị máu vào cơ thể tôi để duy trì sự sống. Sau khi thể trạng được phục hồi, một suy nghĩ “sáng” lên trong tôi, “mình sẽ cho đi, trao tặng cho đời, cho người những giọt máu quý giá”. Vì tôi hiểu rõ, mỗi giọt máu là một phần thiết yếu trong sự sống của mỗi người, là món quà đối với những bệnh nhân hay người không may gặp tai nạn”. Nghĩ là làm, cuối năm 2006, lần đầu tiên anh Bình tham gia hiến máu tình nguyện, bắt đầu một hành trình, một nghĩa cử mang lại sự sống cho nhiều người.

Đến nay đã gần 18 năm, anh Bình tích cực với công tác hiến máu tình nguyện. Mỗi năm, anh tham gia hiến máu đều đặn từ ba đến bốn lần. Những năm đầu, anh hiến 250 ml máu, từ nhiều năm nay là 350 ml mỗi lần. Với suy nghĩ “cho đi” nhằm thể hiện sự sẻ chia, anh muốn được thể hiện nghĩa cử cao đẹp như là trách nhiệm với xã hội. Anh Bình cho biết, bản thân không mong muốn nhận lại bất cứ điều gì như là phần thưởng vật chất giá trị mà chỉ mong nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc vì đã trao gửi “món quà quý” đến người bệnh cần máu để điều trị. Anh Bình chia sẻ đến các bạn trong cơ quan, khu phố những thông tin tích cực về sức khỏe từ khi tham gia hiến máu tình nguyện. Việc làm này còn đem đến tâm trạng vui vẻ, tự hào vì bản thân đã làm được việc có ích, lượng máu hiến tặng giúp chữa trị các bệnh nhân hiệu quả. Sức khỏe bản thân được đánh giá tốt khi có đủ điều kiện hiến tặng; qua đó, nêu bật tình nhân ái “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

Là người công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10, quận Phú Nhuận, anh Bình phối hợp chính quyền, đoàn thể, tôn giáo, doanh nghiệp… thực hiện những việc làm vì lợi ích của nhân dân các khu phố trên địa bàn phường. Anh cùng Đoàn Thanh niên tuyên truyền, vận động thanh niên và được các bạn hưởng ứng như: Nguyễn Thị Diễm Phúc, Phạm Quốc Bảo, Cao Minh Thanh... nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức. Ngoài ra, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, anh Bình cùng cơ sở tôn giáo như trụ trì chùa Giác Ngạn tổ chức trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, các suất quà giúp đỡ những hộ khó khăn, hay cùng Hội Chữ thập đỏ phường phối hợp giáo xứ Đa Minh-Ba Chuông tổ chức ngày hội hiến máu hằng năm. Trong dự án cải tạo mở rộng đường Trương Quốc Dung, anh Bình phối hợp Ủy ban nhân dân phường vận động người dân nhận đền bù, về nơi ở mới để cải tạo đường phố thông thoáng, giao thông thuận lợi. Ngoài ra, anh Bình còn phối hợp tổ chức các hoạt động gây quỹ chăm lo những người có hoàn cảnh khó khăn; cùng Ủy ban nhân dân phường và đoàn thể vận động thực hiện mảng xanh trên tuyến đường sắt chạy dọc theo đường Mai Văn Ngọc; vẽ tranh tường tuyên truyền, cổ động bảo vệ môi trường; hỗ trợ các công trình, mô hình của khu phố gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tự nhận mình khi còn tuổi thiếu niên thường nhút nhát, ít nói, ngại ngùng, nhưng đến tuổi trưởng thành, việc tích cực tham gia những phong trào do đoàn phường tổ chức đã giúp anh Bình có nhiều thay đổi bản thân. Anh cảm nhận mình đã hoạt bát, mạnh mẽ, nhanh nhẹn so với trước đây. “Đây là những thay đổi khiến tôi vui nhất. Các hoạt động, phong trào tại địa phương mà tôi tham gia càng giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng thực hành xã hội. Tôi cảm nhận sự san sẻ khi những chương trình tương thân, tương ái nhận được sự ủng hộ của cơ sở tôn giáo, nhà hảo tâm… giúp nhiều hộ khó khăn bằng những phần quà ý nghĩa”, anh Bình nói.

Thời gian tới, anh Bình vẫn tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời tuyên truyền, vận động các bạn thanh niên, sinh viên, công nhân, viên chức… nhiệt tình tham gia, qua đó, đóng góp chung vào công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng, giúp nhiều bệnh nhân đang cần máu điều trị. Anh nhắn nhủ: “Hãy trân trọng, giữ gìn nghĩa cử cao đẹp đó để triệu triệu trái tim cùng hòa chung nhịp đập nhân ái”.

Với thành tích hiến máu tình nguyện xuất sắc, anh Nguyễn Ngọc Bình được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen năm 2014; Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo năm 2017…■

Có thể bạn quan tâm