Chính thức thông xe cầu Nhật Tân, nhà ga hành khách T2 và đường Võ Nguyên Giáp

NDĐT – Sáng 4-1, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác bốn dự án gồm: Nhà khách VIP A; Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu; đường nối sân bay Nội Bài đến Cầu Nhật Tân. Đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và TP Hà Nội.

Cầu Nhật Tân - mộtr trong số ít những cây cầu dây văng liên tục nhiều nhịp trên thế giới trong ngày thông xe.
Cầu Nhật Tân - mộtr trong số ít những cây cầu dây văng liên tục nhiều nhịp trên thế giới trong ngày thông xe.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự buổi lễ và cắt băng khánh thành Dự án cầu Nhật Tân và đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng tham dự và cắt băng khánh thành bốn công trình trọng điểm quốc gia có nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cùng nhiều đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Đại diện cho Chính phủ Nhật Bản tham dự có Ngài Akihiro Ohta, Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đại diện; Ngài Fukuda Hiroshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Ngài Mori Mutsuya, Trưởng đại diện JICA Việt Nam.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhiệt liệt chúc mừng Bộ GTVT và các cơ quan có liên quan trọng quá trình thực hiện các dự án, các đơn vị đã không quản ngày đêm thi công đưa Dự án sớm vào khai thác. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tài trợ vốn ưu đãi ODA cho Dự án.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chính thức tuyên bố khánh thành Dự án nhà ga hành khách T2, Cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu và đường nối sân bay Nội Bài đến Cầu Nhật Tân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, Bộ GTVT phối hợp UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức tốt việc khai thác, vận hành các công trình bảo đảm sự thuận tiện cho người dân.

Thay mặt Chính phủ Nhật Bản, ngài Akihiro Ohta, Bộ trưởng Bộ đất đai cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản cảm ơn các đơn vị thi công dự án đã nỗ lực để Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 về đích trước ba tháng.

Ngài Akihiro cho rằng nhà ga hành khách T2 sẽ là một câu chuyện về sự tin cậy và tình bạn giữa hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản. Sự thành công này cũng sẽ thúc đẩy sự hợp tác và thành công của các dự án tiếp theo, qua đó thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng sâu rộng.

Dự án Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Nội Bài được khởi công ngày 4-12-2011 với mức đầu tư gần một tỷ USD từ nguồn vay ODA của Nhật Bản. Nhà ga có công suất phục vụ ngày cao điểm đáp ứng phục vụ 30.000 hành khách với 230 lượt cất hạ cánh; giờ cao điểm đáp ứng phục vụ 3.000 hành khách với 23 lượt cất hạ cánh. Công suất đáp ứng 10 triệu hành khách/năm (giai đoạn 2015 đến 2020) và 15 triệu hành khách/năm (giai đoạn 2020 đến 2030).

Dự án cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 89,943 tỷ yên Nhật (tương đương 13.626 tỷ đồng). Cầu có chiều dài 8,9km. Phần cầu Nhật Tân dài 3,7km trong đó có cầu chính vượt sông Hồng dài 1,5km là cầu dây văng liên tục nhiều nhịp với năm trụ tháp.

Dự án đường nối từ Sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân được đầu tư xây dựng để kết nối trung tâm Thủ đô với Sân bay Nội Bài, cũng là kết nối tuyến Nhật Tân - Nội Bài với tuyến Bắc Thăng Long - Nội Bài. Dự án có tổng chiều dài tuyến là 12,1km với tổng mức đầu tư 6.742 tỷ đồng.

Một số hình ảnh tại Lễ thông xe cầu Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp:

Chính thức thông xe cầu Nhật Tân, nhà ga hành khách T2 và đường Võ Nguyên Giáp ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Nhật Bản tại lễ cắt băng khánh thành.

Chính thức thông xe cầu Nhật Tân, nhà ga hành khách T2 và đường Võ Nguyên Giáp ảnh 2

Tấm bảng khắc tên cầu Nhật Tân - cây cầu thể hiện tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chính thức thông xe cầu Nhật Tân, nhà ga hành khách T2 và đường Võ Nguyên Giáp ảnh 3

Dự án cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu có tổng chiều dài là 8,93 km, với bốn làn xe cơ giới mỗi chiều. Tổng mức đầu tư của công trình này là khoảng 13.600 tỷ đồng. Đây là cây cầu thứ 6 và là cây cầu hiện đại nhất bắc qua sông Hồng.

Chính thức thông xe cầu Nhật Tân, nhà ga hành khách T2 và đường Võ Nguyên Giáp ảnh 4

Năm trụ tháp của cầu Nhật Tân tượng trưng cho năm cửa ô của Thủ đô Hà Nội, đồng thời thể hiện ý tưởng năm cánh hoa đào của làng Nhật Tân và tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Chính thức thông xe cầu Nhật Tân, nhà ga hành khách T2 và đường Võ Nguyên Giáp ảnh 5

Nối liền với cầu Nhật Tân, nằm trên địa phận huyện Đông Anh, là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hay còn gọi là cao tốc Nội Bài – Nhật Tân. Tuyến đường này giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa khu vực nội thành và Sân bay Quốc tế Nội Bài. Theo thiết kế, thời gian di chuyển sẽ chỉ còn khoảng 30 phút đối với xe ô-tô.

Chính thức thông xe cầu Nhật Tân, nhà ga hành khách T2 và đường Võ Nguyên Giáp ảnh 6

Nhà ga hành khách T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Chính thức thông xe cầu Nhật Tân, nhà ga hành khách T2 và đường Võ Nguyên Giáp ảnh 7

Hình ảnh tại lễ khánh thành Nhà ga hành khách T2.

Chính thức thông xe cầu Nhật Tân, nhà ga hành khách T2 và đường Võ Nguyên Giáp ảnh 8

Những vị khách tại nhà ga trong ngày chính thức khánh thành.

Có thể bạn quan tâm