Trong ngày 27 và 28/3, Cục Thuế tổ chức hội thảo “Tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế”.
Nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận các dòng xe cao cấp với mức giá hợp lý, đồng thời đảm bảo cân bằng giữa cam kết hội nhập quốc tế và thực trạng sản xuất trong nước, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số dòng xe ô-tô.
Liên quan đến việc sửa đổi Nghị định 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 để điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Quốc Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính)-đơn vị chủ trì sửa đổi Nghị định đã có một số trao đổi với báo chí về nội dung liên quan đến dự thảo Nghị định quan trọng này.
Bộ Tài chính vừa trình dự thảo nghị định về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), với đề xuất mở rộng đối tượng được giảm thuế suất 2% so với Nghị quyết 43/2022/QH15 và kéo dài thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2026 - trở thành đợt giảm thuế giá trị gia tăng quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm kích thích tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các hoạt động chuyển nhượng bất động sản luôn là một chủ đề gây tranh luận khi vừa phải bảo đảm nguồn thu ngân sách, vừa tránh tạo gánh nặng cho người dân. Nhất là phương thức áp thuế hiện hành bị cho là vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng kê khai sai giá trị giao dịch, gây thất thu thuế, làm méo mó thị trường.
Để hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Một số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu và điều hòa nhiệt độ bởi đây là các mặt hàng thiết yếu, phổ biến trong đời sống hằng ngày của người dân, không phải mặt hàng xa xỉ để đánh thuế tiêu thụ đặc biệt.
Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi góp ý đến Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đề xuất giữ nguyên mức thuế tiêu thụ đặc biệt với xe bán tải.
Tình hình thương mại thế giới thời gian qua liên tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố mới nảy sinh, nhất là các chính sách thuế quan khó đoán định của Mỹ cũng như phản ứng của các quốc gia, tiềm ẩn rủi ro trở thành “cuộc chiến thuế quan mới” trên toàn cầu.
Năm 2025, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng xuất khẩu tôm đã có những tín hiệu tích cực. Cụ thể, sự phục hồi của một số thị trường chính (Mỹ, Nhật Bản, EU) khi doanh số xuất khẩu tôm việt Nam đều tăng; đặc biệt là những thay đổi về chính sách thuế của Mỹ đối với một số nước như Ecuador, Trung Quốc có thể là cơ hội xuất khẩu cho Việt Nam ở thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam.
Ngày 14/01, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị giới thiệu điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế. Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Thuế; các Cục Thuế tỉnh, thành phố tại điểm cầu 63 và 413 Chi cục thuế trên cả nước.
CTA công bố một phân tích ước tính rằng các đề xuất thuế quan của ông Trump sẽ làm tăng giá trung bình của máy tính xách tay thêm 357 USD, điện thoại thông minh thêm 213 USD và tivi thêm 48 USD.
Năm 2024 đánh dấu những bước tiến vượt bậc của ngành thuế Việt Nam trong việc hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách. Cùng nhìn lại 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2024.
Năm 2024, số thu ngân sách Nhà nước của Cục Thuế tỉnh Hà Nam là 17.211 tỷ đồng, vượt 21% dự toán Trung ương, vượt 19,6% dự toán địa phương và tăng 38,5% so cùng kỳ năm 2023.
Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Đồng Nai đã tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho công tác triển khai hải quan số, hải quan thông minh, tập trung nguồn lực cán bộ, công chức có chất lượng cao để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Từ chủ động bám sát tình hình thực tế, hàng loạt giải pháp đổi mới, linh hoạt trong quá trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, nhằm về đích đạt và vượt số thu ngân sách lĩnh vực xuất nhập khẩu được giao cả năm 2024. Qua đó, góp phần tích cực vào thành công chung của Tổng cục Hải quan Việt Nam và chung tay hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai.
Đó là yêu cầu chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn tại Hội nghị trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc về việc chuẩn bị triển khai Cổng TTĐT dành cho hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số đăng ký, kê khai, nộp thuế vừa được Tổng cục Thuế tổ chức. Hội nghị tập trung thống nhất việc cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số trước khi đưa vào áp dụng Cổng trong tháng 12/2024.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong quản lý nhà nước nước nói chung và công tác quản lý thuế nói riêng, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, UBND Hà Nội, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, sáng nay (21/11), Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai Lễ công bố ứng dụng “Trợ lý ảo trong hỗ trợ người nộp thuế” áp dụng thí điểm tại Cục Thuế TP Hà Nội.
Chuyển đổi số hiện nay đang là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan chung của sự phát triển. Trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng phổ biến, mà còn là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với mỗi quốc gia và trong mọi lĩnh vực.
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, trong hai ngày mùng 4 và 5 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Ngày Hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Ngày 07/10, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đối thoại chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế với người nộp thuế (người nộp thuế) và tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế và trên địa bàn.
Sau bão số 3 (Yagi), nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, tài sản và nguồn nhân lực. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn tiền thuế, đồng hành của chính quyền địa phương trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh.
Cục Thuế phải tập trung và khẩn trương hơn nữa trong triển khai chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế bị ảnh hưởng do thiên tai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) Phạm Thị Minh Hiền đề nghị tại các buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh Lào Cai và Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về công tác hướng dẫn triển khai chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn thuế cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh bị tổn thất nghiêm trọng do bão lũ.
Thống kê từ năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, cơ quan thuế đã ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng, đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.
Để kịp thời hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do cơn bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão tại các tỉnh phía Bắc, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành đã chỉ đạo thành lập các Đoàn công tác gồm những chuyên gia trong lĩnh vực thuế xuống trực tiếp đến các địa phương để hỗ trợ, hướng dẫn công tác triển khai chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn thuế cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh bị tổn thất nghiêm trọng do bão lũ.
Trong thời gian qua, mặc dù đẩy mạnh các giải pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ, tuy nhiên tổng số tiền nợ thuế đến thời điểm 31/8/2024 của toàn quốc vẫn ở mức cao. Trước tình hình đó, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4216/TCT-QLN chỉ đạo các Cục Thuế địa phương và Cục Thuế doanh nghiệp lớn tăng cường công tác quản lý, thu hồi tiền nợ thuế.
Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Thuế cần có phương thức mới trong quản lý thuế hộ kinh doanh phù hợp với sự phát triển của kinh tế, xã hội, hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình được đầy đủ, nhanh chóng và thuận tiện nhất.
Cơ quan thuế mong muốn trong thời gian tới, mỗi “hội nghị đối thoại” sẽ thành “hội nghị hiến kế” cho ngành Thuế và doanh nghiệp không còn phải nêu các câu hỏi vướng mắc về chính sách thuế vì mọi quy định đã quy định cụ thể, rõ ràng trong các văn bản pháp luật về thuế.
Với tinh thần đồng hành cùng người nộp thuế, ngành Thuế đã kịp thời lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp và người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định, chính sách pháp luật thuế qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Khu vực kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ.
Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 06/CĐ-TCT ngày 30/8/2024 yêu cầu Cục Thuế trên toàn quốc thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô-tô, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi ô-tô và các loại xe tương tự xe ô-tô được sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định số 109/2024/NĐ-CP ngày 29/8/2024 của Chính phủ.