Chính phủ Kazakhstan từ chức

Theo Hiến pháp, sau khi tham khảo ý kiến các đảng phái chính trị, nguyên thủ quốc gia Kazakhstan sẽ đề cử 1 ứng cử viên cho cương vị Thủ tướng và bổ nhiệm sau khi được các nghị sĩ phê chuẩn.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên bầu cử kiểm phiếu sau cuộc bầu cử Quốc hội ở Almaty, Kazakhstan, ngày 19/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên bầu cử kiểm phiếu sau cuộc bầu cử Quốc hội ở Almaty, Kazakhstan, ngày 19/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/3, Chính phủ của Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov đã từ chức sau cuộc bầu cử Hạ viện (Mazhilis) mới của Quốc hội nước này.

Theo Hiến pháp, nội các sẽ từ chức trước Mazhilis mới được bầu trong phiên họp đầu tiên diễn ra ngày 29/3.

Cuộc bầu cử Hạ viện ở Kazakhstan diễn ra hôm 19/3. Ủy ban Bầu cử Trung ương thông báo, 62/98 ghế Hạ viện đã thuộc về đảng lớn nhất Amanat. Đảng Auyl cũng có chân trong Hạ viện, giành được 8 ghế.

Ngoài ra, đảng Cộng hòa và đảng Ak Zhol mỗi đảng giành được 6 ghế, đảng Nhân dân Kazakhstan giành được 5 ghế và đảng Dân chủ xã hội quốc gia 4 ghế. Bảy ghế khác thuộc về các ứng cử viên độc lập.

Theo Hiến pháp, sau khi tham khảo ý kiến các đảng phái chính trị, nguyên thủ quốc gia Kazakhstan sẽ đề cử 1 ứng cử viên cho cương vị Thủ tướng và bổ nhiệm sau khi được các nghị sĩ phê chuẩn.

Tổng thống sẽ bổ nhiệm các thành viên nội các theo đề xuất của Thủ tướng, được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của Quốc hội.

Ông Smailov trở thành Thủ tướng Kazakhstan tháng 1/2022. Trước đó, Chính phủ Kazakhstan do ông Askar Mamin lãnh đạo.