Thủ tướng Ukraine từ chức trong đợt cải tổ chính phủ
Ngày 14/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko trong khuôn khổ đợt cải tổ chính phủ do Tổng thống Volodymyr Zelensky khởi xướng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#từ chức
Có 85 kết quả
Ngày 14/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko trong khuôn khổ đợt cải tổ chính phủ do Tổng thống Volodymyr Zelensky khởi xướng.
Trên mạng xã hội X cá nhân, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã phát trực tiếp lời tuyên bố về việc sẽ từ chức sau áp lực ngày càng tăng từ chính đảng cầm quyền của mình.
Ngày 7/6, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok tuyên bố sẽ từ chức để trở lại hoạt động tại đảng Dân chủ (DP) cầm quyền. Động thái được giới chính trị nhận định là tín hiệu chính thức về khả năng ông tham gia cuộc đua giành vị trí Chủ tịch DP dự kiến sẽ diễn ra tại vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới.
Hàng loạt hạ nghị sĩ Mỹ từ chức trong tháng 4 làm gia tăng áp lực về minh bạch và đạo đức tại Quốc hội nước này.
Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeReLori Cmer ngày 20/4 đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh cơ quan giám sát liên bang tiến hành cuộc điều tra về sai phạm.
Ngày 8/2, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết, bà Mona Juul đã từ chức Đại sứ Na Uy tại Jordan, kiêm nhiệm tại Iraq, sau khi có những tiết lộ về mối liên hệ giữa bà với nhà tài phiệt Mỹ bị kết án phạm tội tình dục Jeffrey Epstein.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev ngày 19/1 tuyên bố sẽ từ chức trước thềm cuộc bầu cử sớm, dự kiến sẽ diễn ra trong những tháng tới.
Bà Paetongtarn cho biết quyết định từ chức này để đảng được tự do cải tổ và tái thiết hoàn toàn với một tầm nhìn mới và lòng dũng cảm cho những thay đổi thực sự vì lợi ích của người dân.
Sóng gió bao trùm chính trường Pháp, khiến các nhà lãnh đạo đứng trước áp lực nặng nề phải chèo lái đất nước vượt qua giai đoạn bất ổn.
Quyết định tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu chỉ vài ngày sau khi ông từ chức đang khiến chính trường Pháp chứng kiến một bước ngoặt hiếm có.
Ngày 6/10, tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã từ chức sau chưa đầy một tháng đảm nhiệm cương vị này.
Quyết định từ chức của Thủ tướng Shigeru Ishiba mở ra giai đoạn bất định mới cho chính trường Nhật Bản, trong bối cảnh nhiều thách thức còn dang dở.
Ông Yuichiro Tamaki-Chủ tịch đảng Dân chủ Nhân dân Nhật Bản bày tỏ hy vọng tình hình hiện nay sẽ được giải quyết nhanh chóng để tránh đẩy chính trường quốc gia vào tình trạng trì trệ hơn nữa.
Truyền thông Nhật Bản cho biết, ngày 7/9, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố ý định từ chức.
Ngày 3/6, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof tuyên bố chính phủ của ông từ chức và ông sẽ chính thức đệ đơn từ nhiệm lên Nhà vua Hà Lan.