Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại – Giá cả Tổng cục Thống kê cho biết (TCTK): Vượt ngoài tất cả các dự báo của Tổ điều hành thị trường và của các chuyên gia kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 đã tăng ở mức kỷ lục 2,91% so với tháng 11, tăng 12,63% so với tháng 12-2006, đưa CPI bình quân năm 2007 lên mức 8,3% so với năm 2006.
Ông Thắng cũng cho biết: Với mức tăng 12,63%, CPI tháng 12-2007 là mức tăng cao nhất kể từ 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, nếu theo cách so sánh quốc tế thì CPI năm 2007 là 8,3%, vẫn thấp hơn mức tăng trưởng GDP dự kiến là 8,5%.
Nguyên nhân chính khiến CPI tháng 12 tăng cao là do: Việc tăng giá xăng dầu kể từ ngày 22-11 đã gây nên những tác động lớn đến nền kinh tế khiến giá cả nhiều hàng hóa và dịch vụ bị đẩy lên cao.
Bên cạnh đó, giá lương thực, thực phẩm vẫn tiếp tục tăng mạnh với đà tăng của nhiều tháng gần đây. Trong khi đó, việc khắc phục đàn gia súc, gia cầm vẫn chậm chạp làm cho nguồn cung thực phẩm thấp hơn nhu cầu. Trong khi đó, nhiều hộ chăn nuôi đang có xu hướng "găm hàng" chờ bán ra trong dịp Tết Nguyên đán nên giá thịt lợn - loại thực phẩm thông dụng trong các gia đình - tiếp tục tăng vọt. Chính sự tăng giá của nhóm lương thực thực phẩm đã đẩy CPI tháng 12 lên cao bởi nhóm này chiếm tới 43% trong tỷ trọng tiêu dùng.
Góp phần vào việc CPI tăng kỷ lục còn có nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng bởi nhóm này chiếm tỷ trọng 9,9% trong rổ hàng hóa và lại là những nhóm hàng không nằm trong sự điều tiết của nhà nước.
Tại cuộc họp đánh giá tình hình thị trường năm 2007 sáng nay, một số chuyên gia kinh tế nhận định rằng, mặc dù Chính phủ và các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng kiềm chế tăng giá, nhưng hiệu quả chưa cao, những động thái trong quản lý giá vẫn còn mang tính bị động, chưa có những biện pháp mang tính ổn định, bài bản.
Theo TCTK, mặc dù lương cơ bản sắp tăng và nhu cầu tiêu dùng trong tháng 1-2008 là khá lớn nhưng CPI tháng 1-2008 sẽ tăng không vượt quá mức tăng của tháng 12-2007.