Đây là thông tin vừa được đưa ra tại hội thảo về Công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng năm 2016 do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 18-3 tại Đà Nẵng.
Theo Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH), đến nay cả nước có hơn 50 Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh và người có công với cách mạng, được bố trí trải dài khắp cả nước.
Mạng lưới các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng chủ yếu hoạt động theo bốn mô hình, gồm Điều dưỡng luân phiên cho người có công; Nuôi dưỡng thương bệnh binh hoặc kết hợp nuôi dưỡng; Điều dưỡng thương binh, người có công; Mô hình tổng hợp đón tiếp thân nhân liệt sĩ, các đối tượng bảo trợ xã hội...
Tuy nhiên, các Trung tâm điều dưỡng chủ yếu tập trung ở khu vực các tỉnh phía Bắc, ở khu vực miền Nam và Tây Nguyên quy mô còn chưa đạt so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước.
Đồng tình với quan điểm này, Trưởng phòng Người có công (thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long) Lê Văn Hòa cho biết, địa phương chưa có Trung tâm điều dưỡng nào, trong khi đó đối tượng thuộc diện được điều dưỡng tại tỉnh lại khá lớn.
Chia sẻ thực tế tại địa phương, ông Phan Đình Hòa, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định cho biết, mặc dù có Trung tâm điều dưỡng người có công nhưng cơ sở vật chất cũng như chất lượng phục vụ công tác điều dưỡng lại chưa đáp ứng được yêu cầu.
“Đời sống người dân ngày càng cao nên khi vào Trung tâm điều dưỡng cơ sở vật chất cũng cần phải tốt hơn, có thể đạt như khách sạn 2 sao để tạo cảm giác thoải mái chứ vẫn là chiếc giường một chật hẹp thì chưa bằng sinh hoạt thường ngày”.
Đại diện Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết: Các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng được xây dựng qua nhiều thời kỳ, mặc dù đã được sự quan tâm, đầu tư xây dựng, tuy nhiên do nguồn lực hạn chế nên cả nước hiện mới chỉ có 41 Trung tâm điều dưỡng người có công với quy mô khoảng hơn 3.800 giường phục vụ người có công được cải tạo, nâng cấp.
Như vậy, so với số lượng gần 700.000 người có công được hưởng chế độ điều dưỡng thì mới đáp ứng được khoảng 13,7% người có công đi điều dưỡng tập trung.
Chăm lo đời sống cho thương bệnh binh, người có công với cách mạng, trong đó có việc thực hiện các chính sách điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công luôn được các địa phương đặc biệt chú trọng.
Ông Phạm Quốc Doanh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình cho rằng, cần phải có những quy định cụ thể hơn về cơ chế thanh toán đối với những trường hợp không đi điều dưỡng theo kế hoạch đã được xây dựng.
Tại Ninh Bình, nhiều trường hợp sau khi lên danh sách, xây dựng kế hoạch đưa người có công đi điều dưỡng, được Giám đốc Sở ban hành quyết định rồi, thậm chí đã hợp đồng xe và Trung tâm điều dưỡng, thế nhưng người được đi điều dưỡng lại từ chối vì nhiều lý do... dẫn đến tỷ lệ không đạt như yêu cầu.
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Huỳnh Văn Tý cho biết sẽ ghi nhận những ý kiến đóng góp, chia sẻ, những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương đang gặp phải, từng bước tháo gỡ những điểm còn chưa phù hợp để công tác đạt kết quả tốt. Đặc biệt, phát triển mạng lưới các trung tâm phù hợp với số lượng đối tượng người có công của từng địa phương và đảm bảo tương quan giữa các vùng miền trong cả nước.