Chí Linh tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông

Những năm gần đây, thành phố Chí Linh (Hải Dương) đẩy mạnh xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông để tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao vị thế của thành phố trong khu vực kinh tế trọng điểm phía bắc.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều tuyến đường liên xã, phường ở thành phố Chí Linh được đầu tư xây dựng mới thông thoáng, hiện đại.
Nhiều tuyến đường liên xã, phường ở thành phố Chí Linh được đầu tư xây dựng mới thông thoáng, hiện đại.

Thành phố Chí Linh có gần 1.500 km đường giao thông các loại, trong đó có Quốc lộ 18 dài 19,8 km; Quốc lộ 37 dài 21,38 km; đường tỉnh dài 29,8 km, đường thành phố quản lý dài 94,9 km, đường xã, phường quản lý dài 318,16 km, còn lại là đường thôn, xóm, nội đồng, ra đồng.

Chí Linh đã và đang tập trung hoàn thành tiến độ những công trình giao thông liên kết vùng như: đường từ Quốc lộ 37 qua phường Cộng Hòa, Hoàng Tiến sang tỉnh Quảng Ninh; đường đấu nối Tỉnh lộ 398B đi qua xã Hoàng Hoa Thám kết nối với đường 345 tỉnh Quảng Ninh; các tuyến đường ven sông Thương, sông Kinh Thầy; phát triển mới các tuyến đường tránh Tỉnh lộ 398B; đường nối Quốc lộ 18 với đường dẫn cầu Hàn, huyện Nam Sách; đường nối Quốc lộ 37 gần Khu di tích Côn Sơn lên cầu Đồng Việt...

Đó là những tuyến giao thông quan trọng, có vai trò mở rộng phát triển thương mại-du lịch của thành phố, để Chí Linh trở thành điểm đến trong chuỗi hành trình di sản kết nối các khu du lịch tâm linh của Hải Dương-Bắc Ninh-Bắc Giang-Quảng Ninh.

Chị Nguyễn Thùy Giang, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác vận động nhân dân, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đến nay việc thi công đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối Quốc lộ 37 (thành phố Chí Linh) với huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang), cơ bản hoàn thành ước đạt hơn 90%; tiến độ thi công đường vào Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn, đạt khoảng 70%...

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Chí Linh đã cải tạo, nâng cấp 6 công trình giao thông trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Đây là các công trình đầu tư công của thành phố, đó là cải tạo, nâng cấp 2 đoạn đường liên xã Bắc An-Hoàng Hoa Thám và nâng cấp đường kết nối từ khu dân cư Thanh Trung đi khu dân cư Nhân Hưng ở phường Chí Minh với tổng chiều dài 3,87 km (tổng đầu tư gần 37,2 tỷ đồng) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Có 3 công trình các phường cải tạo, nâng cấp gồm đường khu dân cư Miễu Sơn đi đường 184 của phường Thái Học; đường giao thông khu dân cư Tân Tiến của phường Hoàng Tiến và đoạn đường từ ngã ba xóm Ngò đến Quốc lộ 18 của phường Cộng Hòa với tổng mức đầu tư hơn 33,7 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa Nguyễn Văn Sáng cho biết, nếu thời tiết sau bão thuận lợi, cả 3 công trình ở các phường sẽ được đưa vào sử dụng vào đầu quý III.

Thành phố Chí Linh cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất và nuôi thủy sản xã Hưng Đạo. Theo đó, thành phố sẽ dành 29,7 tỷ đồng để cải tạo hạ tầng kỹ thuật cho khu nuôi thủy sản với diện tích 80 ha ở xã Hưng Đạo. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ đầu tư xây dựng 8 tuyến đường giao thông nội bộ với tổng chiều dài hơn 4,2 km; xây dựng hệ thống mương tưới tiêu và hệ thống cống qua đường…

Theo đồng chí Phùng Văn Khiêm, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Chí Linh: Từ năm 2022 đến nay, thành phố đã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị. Trong giai đoạn 2021-2024 đã đầu tư, xây dựng 101 dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông đô thị với tổng mức đầu tư 935,539 tỷ đồng.

Những năm gần đây, thành phố đã cải tạo hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 18 tại các vị trí ngập úng cục bộ; cải tạo chỉnh trang hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, đèn trang trí và lát vỉa hè đoạn nội thị phường Sao Đỏ với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng, bằng nguồn vốn đầu tư công; nâng cấp, mở rộng thảm mặt đường, xây dựng rãnh thoát nước 1 km Quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Lê Lợi với kinh phí duy tu hơn 4 tỷ đồng; xã hội hóa việc nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến Quốc lộ 37 đi qua khu đô thị Trường Linh với chiều dài khoảng 500m, kinh phí khoảng 30 tỷ đồng; sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước dọc 2 bên Quốc lộ 37.

Thành phố đã hỗ trợ vật liệu cho các địa phương xây dựng đường bê-tông ở khu vực nông thôn với chiều rộng mặt đường từ 5,5m trở lên. Năm 2021, các địa phương đã làm 99,36 km đường với tổng kinh phí hỗ trợ 140,5 tỷ đồng; năm 2022 làm 40,82 km với kinh phí hỗ trợ 60 tỷ đồng.

Về định hướng xây dựng hạ tầng giao thông trong thời gian tới, Chí Linh sẽ tập trung công tác giải phóng mặt bằng, tập trung các điều kiện tốt nhất cho việc: xây dựng mới tuyến cao tốc Nội Bài-Hạ Long, đoạn qua thành phố Chí Linh dài 19,96 km, lộ giới 98m; xây dựng mới tuyến đường vành đai 5 Thủ đô Hà Nội, đoạn qua thành phố Chí Linh dài 24,07 km. Chí Linh tập trung nâng cấp cải tạo tuyến Quốc lộ 18, Quốc lộ 37 trên địa bàn thành phố đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng; Tỉnh lộ 398B đạt tiêu chuẩn cấp II, cấp III đồng bằng; hoàn thiện và duy tu các tuyến đường bao đê sông từ Phả Lại đến Hoàng Tiến theo tiêu chuẩn mặt đường cấp IV; xây dựng mới tuyến đường đấu nối từ Quốc lộ 37 (3,64 km) đi thị xã Kinh Môn.

Về giao thông đô thị, thành phố Chí Linh sẽ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến nội thị bao gồm các tuyến đường liên khu vực rộng từ 18,5 đến 25m; đầu tư mới hệ thống các tuyến đường ngang, đường nội bộ và hệ thống giao thông bảo đảm đạt tiêu chuẩn đường đô thị ở một số xã có hướng phát triển thành đô thị. Chí Linh cũng chú trọng đầu tư mới các tuyến giao thông quan trọng mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội nhanh như các tuyến đường kết nối từ trung tâm đô thị đến trung tâm các xã Hưng Đạo, Lê Lợi, Bắc An, Hoàng Hoa Thám đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV hoặc cấp III đồng bằng; tuyến đường kết nối giữa trung tâm các xã với nhau tối thiểu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp V đồng bằng.