Trong mấy tuần gần đây, báo chí châu Âu nói nhiều đến khả năng tiền vệ đội tuyển Đức Michael Ballack sẽ chuyển sang thi đấu cho đội bóng của tỷ phú người Nga Roman Abramovic. Mới đây, đại diện của Ballack tiết lộ, tiền vệ này có thể gia nhập the Blues trước thềm World Cup. Vậy cả Chelsea và Ballack trông đợi gì ở nhau?
HLV Jose Mourinho của Chelsea đã công khai bày tỏ rằng ông muốn có Ballack trong đội hình của Chelsea. Có lẽ sau thất bại ở đấu trường Champions League trong hai năm liên tiếp, HLV Mourinho hiểu rằng ông cần phải tạo ra một luồng gió mới kèm theo một động lực mới cho cỗ máy Chelsea.
Ballack rõ ràng là một cầu thủ tài năng hiếm hoi mà bóng đá Đức sản sinh trong vài năm trở lại đây. Cũng giống như Lampard ở Chelsea, Ballack là mẫu cầu thủ có tư duy chiến thuật tốt, có khả năng chuyền bóng chính xác, đóng vai trò giữ nhịp trận đấu, cũng như có thể ghi bàn với những pha sút xa đầy uy lực. Chính vì thế HLV Mourinho công khai nói rằng: “Với tôi, Ballack là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới: thông minh, có nhãn quan chiến thuật tốt, và biết ghi bàn trong mọi tình huống. Hiện chỉ có Lampard là cầu thủ có được những phẩm chất này.”
HLV Mourinho tỏ ra tin tưởng rằng sau khi Ballack đến Stamford Bridge, bộ đôi Lampard-Ballack sẽ là cặp tiền vệ trong mơ ở châu Âu. Trên lý thuyết, sự kết hợp giữa Lampard và Ballack ngay phía sau cặp tiền đạo sẽ tăng cường sức công phá của Chelsea, nhất là khi họ phải đối đầu với những đội bóng có đẳng cấp cao ở đấu trường Champions League. Đó chính là cái mà Chelsea của Mourinho còn thiếu trong các cuộc chạm trán với Liverpool (mùa trước) và Barcelona (mùa này).
Bên cạnh đó, với sự có mặt của Ballack đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Lampard sẽ có người để chia sẻ gánh nặng trên sân. Việc phải thi đấu hơn 160 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng trong hai mùa bóng vừa qua dường như đã làm cho Lampard kiệt sức. Những bước di chuyển của tiền vệ này trở nên nặng nề, còn các cú sút xa, vốn là vũ khí của Lampard, đã không còn uy lực và độ chính xác cần thiết, cho dù đến thời điểm này của mùa bóng, tiền vệ này vẫn là tay săn bàn hàng đầu ở Chelsea. Có thể nói, sau khi học trò cũ Maniche không đủ sức thay thế vị trí của Lampard khi anh vắng mặt, HLV Mourinho càng quyết tâm mang bằng được Ballack về Stamford Bridge.
Với Ballack, HLV Mourinho sẽ có thêm sự lựa chọn chiến thuật. Khi cả Lampard và Ballack cùng thi đấu trên sân, sức mạnh của Chelsea khỏi phải bàn khi họ có trong tay hai tiền vệ sáng tạo vào loại hàng đầu thế giới. Khi một trong số họ không thể ra sân, Chelsea vẫn có người cầm trịch. Còn nhớ, trong các trận đấu không có Lampard, Chelsea đã không còn là chính họ nữa. Sự có mặt của Ballack sẽ giúp HLV Mourinho giải quyết bài toán này.
Đối với cá nhân Ballack, việc chuyển đến Stamford Bridge sẽ mang lại cho tiền vệ của Bayern Munich nhiều cơ hội giành cúp Champions League hơn. Người đại diện của Ballack cho biết, tiền vệ này chỉ chấp nhận rời Bayern Munich đến câu lạc bộ nào ở châu Âu có khả năng giành Champions League hơn đội chủ sân Allianz Arena. Trong bối cảnh hiện nay, Chelsea là sự lựa chọn tốt nhất khi mà Barcelona không mấy mặn mà với vụ chuyển nhượng này, còn Real Madrid thì quá trồi sụt và Manchester United đang trong giai đoạn tái thiết.
Vấn đề là ở chỗ, khi chuyển đến Stamford Bridge, Ballack sẽ phải hy sinh bớt cái tôi của mình. Ở Bayern Munich, Ballack là thủ lĩnh trên sân, mọi cầu thủ phải thi đấu vì tiền vệ này. Còn khi chuyển đến Chelsea, Ballack phải chấp nhận “dưới trướng” John Terry và Lampard, vốn đã là hai thủ lĩnh của the Blues.
Xét về quan hệ giữa cầu thủ và HLV, văn hóa Đức và đặc biệt là ở Bayern Munich, các cầu thủ có quyền bày tỏ quan điểm khi không tán thành về cách HLV lựa chọn và bố trí đội hình hoặc khi không được đồng đội hỗ trợ. Tuy nhiên, ở Chelsea, với một HLV như Mourinho, điều đó rất khó chấp nhận. Nếu đến Chelsea, Ballack sẽ học cách vâng lời. Đó là điều mà một cầu thủ đầy cá tính như Ballack khó chấp nhận.
Hơn nữa, việc Ballack sẽ trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất ở Chelsea với 100 nghìn bảng tuần có thể sẽ tạo ra sự đố kỵ giữa Ballack và các ngôi sao khác ở Stamford Bridge, như Terry và Lampard.
Về khía cạnh chuyên môn, cho dù HLV Mourinho cho rằng Lampard và Ballack là cặp tiền vệ trong mơ ở châu Âu, nhưng đó mới chỉ trên lý thuyết. Thực tế, chưa có gì để kiểm chứng sự kết hợp này. HLV Mourinho từng theo đuổi Steven Gerrard của Liverpool, người cũng có lối chơi gần giống Lampard, để tạo thành bộ đội tiền vệ trung tâm hay nhất giải Ngoại hạng Anh (tất nhiên điều đó đã không xảy ra). Tuy nhiên, cả Lampard và Gerrard đều không phát huy được những phẩm chất của mình, khi chơi bên cạnh nhau ở trung tâm hàng tiền vệ đội tuyển Anh. Họ không những không có được sự ăn ý mà còn luôn giẫm lên chân nhau khi cả hai đều muốn trở thành ông chủ ở khu vực giữa sân và có xu thế lao lên phía trước. Cặp Ballack và Lampard cũng có thể sẽ rơi vào tình huống tương tự.
Tuy nhiên, những điều trên đây mới chỉ là phỏng đoán. Tất cả phải chờ cho đến khi Ballack chính thức đến với Chelsea. Nhưng dù sao, cả Chelsea và Ballack đều cần nhau và đó là lý do chính đưa họ đến với nhau.