Những phút đầu trận, các cầu thủ Benfica có phần lấn sân và tạo được nhiều cơ hội hơn. Cardozo của Benfica là cầu thủ có hai cơ hội trong 10 phút đầu nhưng không tận dụng được. Sau nửa đầu hiệp 1, các cầu thủ Chelsea chấn chỉnh đội ngũ và giành lại thế trận với hai cú sút từ xa của Oscar và Lampard. Cả hai bên không bên nào có bàn thắng trong hiệp 1.
Hiệp 2 diễn ra với chất lượng chuyên môn tốt hơn. Cardozo vẫn là cầu thủ chơi nổi bật trên hàng công của Benfica. Phía Chelsea, F. Torres một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp của chân sút hàng đầu: phút 60, từ pha phát bóng dài của P. Cech, Torres vượt qua trung vệ Luisao và thủ môn Almeida trước khi sửa bóng vào lưới đội Benfica, ghi bàn cho Chelsea.
Phút 67, hậu vệ Azpilicueta để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Chelsea bị phạt đền và Cardozo sút chính xác, gỡ 1-1 cho Benfica. Những phút cuối trận, Chelsea lấn lướt với Torres, Ramires chơi xuất sắc trên hàng công. Phút 88, Lampard tung cú sút cực mạnh, bóng dội xà ngang khung thành đội Benfica. Tưởng chừng trận đấu phải bước vào hiệp phụ, thì vào phút 90+3, từ pha đá phạt góc, hậu vệ B. Ivanovic bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Almeida, ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.
Không có đội bóng Anh nào lọt vào tứ kết Champions League, nhưng chiếc cúp Europa League của Chelsea cũng phần nào cứu vãn danh dự cho giải bóng đá được coi là hấp dẫn nhất hành tinh này.