Cháy lớn tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương

Khu nhà trọ này do ông Lê Văn Hoàng (39 tuổi, trú số 40 Cao Lỗ, quận 8) làm chủ. Theo UBND phường 4, quận 8: ngọn lửa xuất phát tại phòng trọ số 3 do vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Vinh, Trần Thị Phượng (32 tuổi, quê Ðồng Tháp) cùng hai con nhỏ thuê ở. Sau đó ngọn lửa bốc cao, nhanh chóng cháy lan bao trùm khu nhà trọ khiến toàn bộ 17 căn phòng trọ bị lửa thiêu rụi, đổ sập.

Theo nguồn tin từ Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh: trước lúc xảy ra cháy, những người ở trọ nghe tiếng cãi vã, dọa đốt nhà phát ra từ phòng trọ số 3. Sau đó họ phát hiện có khói và lửa bốc ra từ phòng trên. Mọi người tri hô đến cứu chữa nhưng không kịp. Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã huy động mười xe chữa cháy,  80 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường khống chế ngọn lửa, chống cháy lan vào khu nhà dân lân cận, dập tắt hoàn toàn đám cháy lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày. Lực lượng chữa cháy đã phát hiện thi thể ông Vinh bị mắc kẹt trong đám cháy tại phòng trọ số 3.

* Ðến 6 giờ sáng 7-9, vụ cháy cơ sở sản xuất nhang (hương) xuất khẩu của Doanh nghiệp tư nhân Trường Khánh (ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, Bình Dương) mới được dập tắt hoàn toàn.

Trước đó, ngọn lửa xuất phát tại nhà kho phân xưởng B của Doanh nghiệp tư nhân  Trường Khánh được phát hiện vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 6-9. Ngọn lửa cháy lan trên diện tích 350 m2 nhà xưởng, thiêu cháy nhiều vật dụng, máy móc và sản phẩm trong kho.

Sau khi nhận được tin, lực lượng cứu hỏa Bình Dương huy động xe chữa cháy, xe bồn tiếp nước và 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời tổ chức phong tỏa chống cháy lan sang các phân xưởng khác, khu nhà kho khác. Do vụ cháy xảy ra trong đêm khuya, lực lượng cứu hỏa phải mất gần 10 giờ mới khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Có thể bạn quan tâm