Châu Phi đang hứng chịu tác động ngày càng nặng nề từ biến đổi khí hậu

NDO - Ngày 2/9, Tổ chức Khí tượng thế giới đã công bố Báo cáo về Tình hình khí hậu châu Phi năm 2023. Theo đó, các quốc gia tại Lục địa Đen đang phải hứng chịu tác động ngày càng nặng nề từ tình trạng biến đổi khí hậu. Nhiều quốc gia thậm chí phải chi tới 9% ngân sách để khắc phục hậu quả của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, các quốc gia tại Lục địa Đen đang phải hứng chịu tác động ngày càng nặng nề từ tình trạng biến đổi khí hậu. (Ảnh: WMO)
Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, các quốc gia tại Lục địa Đen đang phải hứng chịu tác động ngày càng nặng nề từ tình trạng biến đổi khí hậu. (Ảnh: WMO)

Bà Celeste Saulo, Tổng Thư ký WMO cảnh báo: Mặc dù có mức phát thải nhà kính thấp hơn nhiều các châu lục khác, nhưng trong 60 năm qua nhiệt độ tại châu Phi lại tăng nhanh hơn mức tăng trung bình toàn cầu.

“Năm 2023, lục địa này đã phải trải qua những đợt nắng nóng, mưa lũ, bão nhiệt đới hay hạn hán kéo dài. Những sự kiện cực đoan này đã tàn phá châu Phi, gây nên những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế”, Tổng thư ký WMO nhấn mạnh.

Hằng năm, các nước trong khu vực cũng thiệt hại từ 2-5% tổng sản phẩm quốc nội do nắng nóng, hạn hán, lốc xoáy và lũ lụt. Báo cáo của WMO nhấn mạnh, các quốc gia vùng cận Sahara thậm chí sẽ phải tiêu tốn từ 30-50 tỷ USD mỗi năm (tương đương từ 2-3% GDP) trong thập kỷ tới để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Châu Phi đang hứng chịu tác động ngày càng nặng nề từ biến đổi khí hậu ảnh 1

Một người phụ nữ bên xác gia súc trong đợt hạn hán nghiêm trọng tại Somalia năm 2022. (Ảnh: Reuters)

“Nếu không có các biện pháp thích hợp, đến năm 2030, ước tính sẽ có tới 118 triệu người cực kỳ nghèo (có thu nhập dưới mức 1,9 USD/ngày) phải đối mặt với hạn hán, lũ lụt khắc nghiệt; từ đó tạo áp lực lớn tăng trưởng cũng như nỗ lực xóa đói giảm nghèo của châu lục Đen”, báo cáo của WMO nêu.

WMO đồng thời kêu gọi các nước cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào hạ tầng khí tượng, thủy văn; đồng thời triển khai các hệ thống cảnh báo sớm; từ đó giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực thích ứng và khả năng phục hồi cho từng quốc gia, khu vực.