Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vui Tết Trung thu cùng trẻ em vùng biên giới Nghệ An

NDO - Tối 27/9, tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, tổ chức Chương trình Trung thu với chủ đề “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vui Tết Trung thu cùng trẻ em vùng biên giới Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vui Tết Trung thu cùng trẻ em vùng biên giới Nghệ An.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Quân khu 4… cùng đông đảo thầy cô và các em nhỏ trên địa bàn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vui Tết Trung thu cùng trẻ em vùng biên giới Nghệ An ảnh 1

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh: Trong dịp này, trên khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các địa phương, nhà trường tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” với các hoạt động vui chơi để các cháu thiếu nhi, nhi đồng cùng vui đón Tết Trung thu; đặc biệt là quan tâm, động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, chịu thiệt thòi trong cuộc sống được đón Tết Trung thu cùng các bạn...

Tại Nghệ An, chương trình được tổ chức tại khu vực xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Thông qua chương trình nhằm tiếp tục cụ thể hóa chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, Đề án “Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nâng bước em tới trường”, góp phần cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, các em đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn thiếu nhi đến từ Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt - Đức (thành phố Vinh) biểu diễn; giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, xem múa lân, biểu diễn ảo thuật, liên hoan phá cỗ... trong không khí vui tươi, rộn ràng, tràn ngập tiếng cười.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vui Tết Trung thu cùng trẻ em vùng biên giới Nghệ An ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao quà cho các cháu thiếu nhi.

Cũng tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tặng cặp sách, đồ dùng học tập cho các em học sinh tham gia chương trình.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các đại biểu trao 114 suất quà, gồm 66 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” có thành tích học tập xuất sắc, 38 em học sinh của xã Môn Sơn đạt học sinh giỏi cấp huyện trở lên; 10 em học sinh có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vui Tết Trung thu cùng trẻ em vùng biên giới Nghệ An ảnh 3

Trao quà cho các em học sinh nghèo học giỏi.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng các đại biểu đã đến thăm và tặng quà Trung thu cho học sinh đồng bào Đan Lai tại Trường Trung học cơ sở Môn Sơn; thăm và làm việc với Đồn biên phòng Môn Sơn (Con Cuông).