Việt Anh nói: Chân tôi đau quá chứ thi đấu ở Ô-li-pích cũng bình thường tôi không thấy choáng ngợp gì cả. Quá trình tập huấn tại Trường cao đẳng Brát-pho tôi tập rất tốt, nhưng đúng ngày cuối cùng trước khi lên Luân Ðôn, tôi bị tái phát chấn thương. Từ ngày đó, tôi không thể bật, dậm nhảy được. Khi tập luyện tôi vẫn thường xuyên vượt qua được mức xà 1m91 hoặc 1m92.
"Người hùng Mỹ" của đường chạy 4 x 400 m nam
Trên đường chạy 4 x 400 m nam, VÐV người Mỹ Man-tê-ô Mít-chen đã trở thành người hùng trong mắt người hâm mộ quê nhà và những người chứng kiến. Trong khi đang thực hiện phần chạy, xương mác của chân VÐV này đã bị gẫy (kết quả chụp phim sau đó đã cho thấy điều đó). Mặc dù rất đau đớn, nhưng anh đã không bỏ cuộc mà tiếp tục hoàn thành phần thi và trao chiếc gậy cho đồng đội, giúp đội Mỹ giành quyền lọt vào chung kết. Tấm gương thi đấu quên mình của Man-tê-ô Mít-chen khiến người Mỹ tự hào, một lãnh đạo đoàn thể thao Mỹ cho biết: "Man-tê-ô đã trở thành niềm cảm hứng và là người hùng trong mắt các đồng đội. Nếu không có sự can đảm và quyết định chạy về đến đích của cậu ấy thì đội chạy Mỹ có lẽ sẽ không có mặt ở vạch xuất phát trận chung kết".
Ước tính 4,8 tỷ người xem Ô-lim-pích 2012 qua truyền hình
Theo lãnh đạo bộ phận truyền hình và tiếp thị của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế (IOC), khoảng 900 triệu người trên toàn thế giới đã theo dõi qua truyền hình toàn bộ hoặc một phần lễ khai mạc Ô-lim-pích Luân Ðôn 2012 vừa qua, gần tương đương với con số hơn một tỷ khán giả xem truyền hình khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008. Ðây là con số dựa trên thống kê của các thị trường truyền hình quốc gia. Riêng tại Anh, theo số liệu chính thức, cứ mười người dân thì chín người xem truyền hình các môn thi đấu, tức là khoảng 88% số dân Anh xem truyền hình trực tiếp các cuộc đua tài. Theo ước tính, đến khi Ô-lim-pích 2012 kết thúc, sẽ có khoảng 4,8 tỷ người trên thế giới xem thi đấu Ô-lim-pích năm nay qua truyền hình.
"Người không chân" vào chung kết chạy 400 m nam phối hợp
VÐV Ô-xca Pi-xtô-ri-út vốn nổi tiếng khi dự thi chạy tại Ô-lim-pích 2012 bằng hai chân giả vừa có thêm một cơ hội giành ngôi vô địch khi lọt vào chung kết 400 m nam phối hợp. Ðể có được điều này, đội tuyển Nam Phi đã kháng án thành công và được phép tham dự vòng chung kết. Trước đó, ở bán kết, một đồng đội của anh đã va chạm với một tay đua của Kê-ni-a ở khúc cua thứ hai và bị văng ra khỏi đường đua. Sau khi xem xét lại băng hình, Liên đoàn điền kinh quốc tế cho rằng VÐV của Nam Phi đã bị đối thủ cố tình chơi xấu vì vậy đội Kê-ni-a bị loại và đội Nam Phi được bổ sung thay thế ở làn chạy thứ chín.
Báo chí Pháp tố các cua-rơ Anh sử dụng đô-pinh
Tờ báo Pháp lếEquipe vừa đưa ra nghi ngờ trước thành tích của các cua-rơ Anh ở môn đua xe đạp mà người Pháp vẫn thường thống trị ở các kỳ Ô-lim-pích. Tờ báo đã đặt câu hỏi "Có phải màn trình diễn của các VÐV đua xe đạp Vương quốc Anh là có sự gian lận?". Thậm chí tờ báo này còn lập ra một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này và có tới 70% độc giả đồng ý với nghi ngờ cho rằng đã có gian lận trong đoàn thể thao Anh. Nhà vô địch đua xe đạp Chrít Hoi của Anh đã vô cùng bực mình trước thông tin từ báo chí Pháp về khả năng các VÐV Anh đã sử dụng một loại đô-pinh đặc biệt để kiếm HCV. Anh nói: "Nếu những đội khác muốn tiến bộ thì họ nên nhìn vào gương và nghĩ về những gì mà họ đã làm sai. Họ không thể cứ nhìn mãi vào những thành tích mà chúng tôi đã đạt được".
Lượng vé của Pa-ra-lim-pích 2012 đạt mức kỷ lục
Ngay sau Ô-lim-pích 2012 kết thúc, tại Luân Ðôn lại tiếp tục diễn ra đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật Pa-ra-lim-pích 2012. Mặc dù còn ba tuần nữa mới diễn ra nhưng mức vé bán ra cho người xem cao mức kỷ lục trong lịch sử các kỳ đại hội. Năm 2008, Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã bán được 1,8 triệu vé, còn lần này đã có 2,1 triệu vé được bán. Chỉ trong cuối tháng bảy, đầu tháng tám vừa qua, sáu trăm nghìn vé đã bán hết. Chủ tịch tổ chức Pa-ra-lim-pích quốc tế cho biết "Việc bán được số vé đại hội Pa-ra-li-pích nhiều nhất trong lịch sử trước ngày khai mạc ba tuần cho thấy sự thỏa mãn của công chúng với các môn thể thao đã được đáp ứng đến mức cao nhất".