Chân dung của HLV Scolari

HLV Luiz Felipe Scolari đã được Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) đề nghị dẫn dắt đội tuyển Anh sau World Cup 2006. Tuy nhiên, có thể các cổ động viên không biết nhiều về người có thể là HLV tương lai của đội tuyển Anh. BBC giới thiệu chân dung của vị HLV này.

Sự nghiệp HLV xuất sắc tại Brazil 

Sau sự nghiệp cầu thủ không mấy thành công, vị HLV 57 tuổi người Brazil bắt chuyển sang sự nghiệp cầm quân tại quê nhà và giành được khá nhiều danh hiệu trong nước.

Sau khi dẫn dắt Criciuma giành Cúp Brazil, ông Scolari chuyển sang huấn luyện Gremio và đã có bốn năm thành công với CLB này.

Trong thời gian làm việc ở Gremio, ông Scolari đã giành Cúp Brazil và Cúp Libertadores dành cho các đội bóng hàng đầu ở Nam Mỹ (giống như Cúp C1 ở châu Âu). Trong trận tranh Cúp Liên lục địa ở Tokyo Nhật Bản, đội bóng của HLV Scolari thua Ajax, sau ở thi đá luân lưu 11m.

Năm 1997, ông chuyển đến làm HLV cho Palmeiras và cũng giành được Cúp Brazil và Cúp Libertadores trước khi để thua Manchester United ở trận tranh Cúp Liên lục địa.

Sau đó, ông dẫn dắt Cruzeiro trong một thời ngắn, trước khi làm HLV đội tuyển quốc gia Brazil và Bồ Đào Nha.

Ông Vua của thế giới

Ông Scolari được bổ nhiệm để cứu vãn đội tuyển Brazil khi họ đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc, và ông đã tạo ra sự thần kỳ. Đội tuyển Brazil đã để thua Uruguay 1-0 ở trận khai mạc vòng loại. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của ông Scolari, đội tuyển Brazil đã giành vị trí thứ ba ở khu vực Nam Mỹ để đến Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi giành thắng lợi ba trong năm trận cuối cùng của vòng loại.

HLV Scolari chứng minh rằng ông có thể làm việc theo cách riêng của mình bằng cách loại danh thủ Romario khỏi đội tuyển Brazil, bất chấp sức ép của người hâm mộ và quan chức ở Brazil. Quyết định đó hóa ra lại rất đúng đắn khi Brazil lần thứ năm bước lên bục nhận Cúp vô đ thế giới.

Sau khi đánh bại đội tuyển Anh 2-1 ở tứ kết, đội tuyển Brazil đã vượt qua đội tuyể Đức với hai bàn thắng của Ronaldo trong trận chung kết.

Bi kịch mang tên Hy Lạp

Vài tháng sau khi giúp Brazil giành chức vô địch thế giới ở Yokohama, Nhật Bản, ông Scolari chuyển sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Khi đó, Bồ Đào Nha với tư cách là chủ nhà của Euro 2004 đã không phải tham dự vòng loại do đó, ông Scolari không có nhiều cơ hội để thi thố tài cầm quân.

Mặc dù để thua Hy Lạp 2-1 ở trận khai mạc, Bồ Đào Nha vẫn vượt qua vòng bảng với tư cách là đội dẫn đầu.

Ông Scolari một lần nữa vượt qua đội tuyển Anh ở tứ kết, tuy nhiên lần này có khác là Bồ Đào Nha giành thắng lợi sau khi thi đá luân lưu 11m khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 sau hai hiệp phụ.

Sau đó, Bồ Đào Nha vượt qua Hà Lan để có mặt ở trận chung kết. Và trước hàng vạn khán giả nhà, một lần nữa Bồ Đào Nha phải gục ngã trước Hy Lạp: họ để thua 1-0 trong trận chung kết.

Khi World Cup chỉ còn tính bằng ngày

Hiện HLV Scolari, với biệt danh “Big Phil”, đang chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup thứ hai trong sự nghiệp.

Đội tuyển Bồ Đào Nha của ông đã vượt qua vòng đấu bảng với thành tích bất bại và hơn đội th nhì Slovakia tới bẩy điểm.

Ở World Cup 2006, đội tuyển Bồ Đào Nha ở cùng bảng với các đội Angola, Iran và Mexico.

Đầu tuần này, HLV Scolari cho biết hiện ông chỉ quan tâm đến việc dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha cho đến sau World Cup 2006.

Có thể bạn quan tâm