Chấn chỉnh công tác cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian qua, một số cơ quan báo chí phản ánh những khuất tất trong công tác tuyển dụng, quy hoạch và điều động cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Từ những dư luận không tốt…

Vụ việc bắt đầu từ tháng 12-2015, khi Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Tờ trình số 9606/TTr-CT gửi Tổng cục Thuế về việc rà soát và đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch công chức lãnh đạo cấp Cục thuế giai đoạn 2016-2021. Ðến tháng 3- 2016, Tổng cục Thuế có Văn bản số 1180/TCT-TCCB ngày 21-3-2016 phê duyệt số lượng, nhân sự giới thiệu triển khai quy trình để lựa chọn quy hoạch bổ sung chức danh Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Ðăng Lĩnh, Trưởng phòng Quản lý các khoản thu từ đất và bà Ðỗ Thị Phương Ngọc, Trưởng phòng Thanh tra thuế số 1. Tiếp đến, ngày 6-5-2016, Tổng cục Thuế có Công văn số 1897/TCT-TCCB gửi Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy hoạch chức danh lãnh đạo Cục Thuế. Sau khi những văn bản này được công bố, một số cơ quan báo chí đã lên tiếng phản ánh về việc có hay không những khuất tất khi bà Ðỗ Thị Phương Ngọc chính là vợ của ông Võ Thành Long, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

Theo quy trình bổ sung quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, cả ông Lĩnh và bà Ngọc đều được ra bình xét và lấy phiếu tín nhiệm tại nhiều hội nghị. Kết quả là cả ông Lĩnh và bà Ngọc đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Như vậy, nếu được phê duyệt, cùng với ba cán bộ, công chức đã được quy hoạch trước đây, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có năm người được quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng Cục Thuế giai đoạn 2016-2021, trong đó có bà Ngọc.

Việc ông Lĩnh, bà Ngọc có số phiếu tín nhiệm cao, không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, bởi họ đều có thời gian công tác và gắn bó nhiều năm với ngành thuế. Bà Ngọc vào ngành thuế năm 1989, với chức danh nhân viên Trạm thuế số 9,Chi cục thuế Ðặc khu Vũng Tàu - Côn Ðảo. Tháng 10-2010, bà Ngọc giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thanh tra thuế; từ năm 2015 đến nay là Trưởng phòng Thanh tra thuế số 1.

Ðể làm rõ thông tin về việc "chồng quy hoạch vợ", Bộ Nội vụ đã cử đoàn thanh tra do Quyền Chánh thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn làm trưởng đoàn vào kiểm tra tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại buổi làm việc với đoàn, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho rằng, bà Ngọc "là cán bộ có nhiều năm công tác trong ngành, kinh qua nhiều vị trí, làm việc có năng lực, trách nhiệm…, xứng đáng được quy hoạch để bồi dưỡng".

Tuy nhiên, việc bà Ðỗ Thị Phương Ngọc, Trưởng phòng Thanh tra thuế số 1, là cấp dưới trực tiếp của chồng bà là ông Võ Thành Long, Cục trưởng, được quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, khiến dư luận không khỏi hoài nghi. Nhiều cán bộ công tác lâu năm trong ngành thuế cũng như của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều cho rằng, dù ông Long và bà Ngọc là những cán bộ có nhiều năm công tác, trưởng thành từ cơ sở, nhưng khi ông Long đảm nhiệm vị trí người đứng đầu đơn vị thì bà Ngọc phải biết "hy sinh" quyền lợi của bản thân. Thực tế, dù việc quy hoạch bà Ðỗ Thị Phương Ngọc không vi phạm các quy định của pháp luật nhưng đã gây dư luận không tốt làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, hình ảnh của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

…Ðến chấn chỉnh tình trạng tuyển dụng người quen, người nhà

Biên bản làm việc ngày 2-11-2016 của Thanh tra Bộ Nội vụ với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ rõ, ngoài bà Ðỗ Thị Phương Ngọc là vợ của ông Võ Thành Long, hiện tại ông Long cũng có nhiều người thân đang công tác tại Cục Thuế. Ðó là bà Ðỗ Thị Phương Thúy (em vợ), công tác trong ngành thuế từ năm 1998, hiện là kiểm tra viên thuế; ông Nguyễn Ðăng Bình (chồng bà Thúy), công tác trong ngành thuế từ năm 1997, hiện là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Côn Ðảo; ông Nguyễn Văn Hoàng (em cùng cha khác mẹ), nhân viên bảo vệ, công tác tại Chi cục Thuế TP Vũng Tàu từ năm 2008; bà Huỳnh Thị Bé Lan (em dâu), nhân viên phục vụ, công tác tại Chi cục Thuế TP Vũng Tàu từ năm 2014; và ông Nguyễn Văn Thanh (em cùng cha khác mẹ), lái xe tại Cục Thuế từ năm 2014.

Ngoài bà Thúy và ông Bình đã có nhiều năm công tác trong ngành thuế, các trường hợp còn lại đều là lao động hợp đồng theo Nghị định 68/NÐ-CP và đều được ký hợp đồng trong thời kỳ ông Long đảm nhiệm chức Cục trưởng. Ðiều này cũng gây dư luận xấu về công tác tuyển dụng tại Cục Thuế tỉnh. Ðặc biệt, tại thời điểm kiểm tra, văn phòng Cục Thuế tỉnh có tới bốn lái xe, vượt so với chỉ tiêu được giao một người, trong đó ông Nguyễn Văn Thanh là người ký hợp đồng lao động sau cùng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ kết quả làm việc của Thanh tra Bộ Nội vụ với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24-1-2017, Bộ Nội vụ có Công văn số 439/BNV-TT đề nghị Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấm dứt hợp đồng lái xe đối với ông Nguyễn Văn Thanh do vượt chỉ tiêu, tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm.

Ngày 10-2-2017, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Văn Thanh; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Võ Hữu Nhẫn, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ và ông Võ Thành Long, Cục trưởng Cục Thuế.

Dù hệ thống pháp luật nước ta hiện không có những quy định cấm "chồng quy hoạch vợ", "anh tuyển dụng em" nhưng qua thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy việc làm này luôn gây dư luận xấu, làm mất niềm tin vào công tác cán bộ.

Có thể bạn quan tâm