Gần 7,5 triệu người lao động được chăm lo Tết

Gần 7,5 triệu người lao động được chăm lo Tết

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước thềm Tết Giáp Thìn đã có gần 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các họat động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng kinh phí hơn 4.241 tỷ đồng. Trong đó, nguồn xã hội hóa gần 1.800 tỷ đồng (chiếm 42,44%).
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nỗ lực quan tâm, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 28/1, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Thanh Hoá, tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ năm 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức.

Đa dạng hóa các phương thức chăm lo Tết cho người lao động

Nhằm đổi mới phương thức hoạt động nói chung, hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn nói riêng, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Long An trao quà Tết cho công nhân tại khu nhà trọ Mười Phương (ấp 1, xã Mỹ, Bến Lức, Long An).

Tất niên cùng công nhân, lao động tại 20 khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Long An

Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ tối 22/1 cho đến ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Chương trình Tất niên - Vui Xuân đón Tết cùng công nhân, lao động tại 20 khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh và trao tặng 600 phần quà cho công nhân, lao động ở trọ có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Quảng Bình.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch và hộ nghèo tại Quảng Bình

Ngày 26/1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và gia đình chính sách, hộ nghèo tại Quảng Bình. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc Tết, nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Phát huy truyền thống Thanh Hóa anh hùng, chăm lo Tết cho người lao động

Sáng 25/1, tiếp tục chuyến công tác tại Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, nói chuyện với Câu lạc bộ Hàm Rồng, nơi quy tụ cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ trung, cao cấp của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình 'Tết Sum vầy' năm 2020. (Ảnh: TTXVN)

Dự kiến dành khoảng 2.400 tỷ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần cho người lao động

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết” dịp Tết Nhâm Dần 2022, bên cạnh nguồn lực xã hội hóa, tổ chức Công đoàn dự kiến chi khoảng 2.400 tỷ đồng để chăm lo Tết cho khoảng 8 triệu đoàn viên, người lao động.

Công nhân, lao động mua sắm tại Phiên chợ công nhân

Tết ấm hơn với người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) tại Đà Nẵng đã được triển khai thành chuỗi hoạt động sôi nổi từ thành phố đến các cấp Công đoàn. Đây cũng là dịp để người sử dụng lao động thực hiện “cảm ơn người lao động” vì đã đồng hành, nỗ lực cùng doanh nghiệp, đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua.