Cây chè nơi vùng núi cao xứ Lạng

Thị trấn Nông trường Thái Bình thuộc huyện miền núi Đình Lập (Lạng Sơn) có mười dân tộc cùng chung sống đã có nhiều đổi thay. Nhiều công trình công cộng, nhà xưởng được xây mới, cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao.

Anh Hoàng Văn Nguyện, dân tộc Tày, khu 2 thị trấn Nông trường Thái Bình bán chè Bát Tiên nguyên liệu cho nhà máy.
Anh Hoàng Văn Nguyện, dân tộc Tày, khu 2 thị trấn Nông trường Thái Bình bán chè Bát Tiên nguyên liệu cho nhà máy.

Có được thành quả này là nhờ có sự đóng góp từ cây chè.

Anh Phương Văn Xuân, người dân tộc Tày tại Khu 6 của thị trấn bộc bạch: "Tôi đã gắn bó với cây chè từ năm 1991, thu nhập chính của gia đình hiện nay là nhờ cây chè. Gia đình tôi mua sắm được nhiều vật dụng sinh hoạt hiện đại, các con được ăn học đàng hoàng".

Người dân nơi đây mạnh dạn trồng cây chè giống mới, thấy được hiệu quả kinh tế rất cao của cây chè mang lại và họ nhiệt tình tham gia.

Việc đưa cây chè vào canh tác đã hạn chế việc đốt nương làm rẫy của bà con dân tộc và hoàn toàn phù hợp địa hình đồi núi dốc của vùng đất. Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Lê Văn Sơn chia sẻ: Từ khi bà con trồng cây chè giống mới, mỗi người cũng thu nhập gần 20 triệu đồng/năm. Năm 2000, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 30%, đến nay đã giảm xuống chỉ còn 12%.

Công ty cổ phần chè Thái Bình, tiền thân là nông trường quốc doanh Thái Bình được thành lập năm 1962, lực lượng cán bộ công nhân viên nòng cốt là bộ đội phục viên thuộc Đại đội 6, Trung đoàn 242 chuyển sang làm kinh tế và giữ gìn an ninh vùng biên giới. Giám đốc Công ty cổ phần chè Thái Bình Trần Thanh Nghiên cho biết: Năm 2000, tôi và anh em sưu tầm và trồng thử nghiệm 18 giống chè mới. Bằng phương pháp "Thí nghiệm đồng ruộng" theo dõi sự sinh trưởng, phát triển, năng suất của từng giống cây, chúng tôi đã chọn ra một số loại giống tốt nhất có hương vị thơm ngon, sản lượng cao, có thể phát triển và sinh trưởng tốt trên vùng đất địa phương. Nhờ cổ phần hóa thành công, công ty tiếp tục lắp đặt dây chuyền máy móc, thiết bị mới, đào tạo công nhân để vận hành công nghệ mới nhằm tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Giá trị xuất khẩu hằng năm bình quân đạt 500 nghìn USD.

Sản phẩm chè Bát Tiên, Ngọc Thúy, Kim Tuyên, Ô Long, Thanh Tâm đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền của công ty.

Được sự hỗ trợ của tỉnh Lạng Sơn về chính sách cây giống, Công ty cổ phần chè Thái Bình đã chuyển giao cây giống tới bà con nhân dân trong vùng, mở các lớp hướng dẫn kỹ thuật và mời các kỹ sư từ các viện, trường đại học tới hướng dẫn; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung; đồng thời thu mua sản phẩm chè của các hộ dân, tạo điều kiện ổn định, nâng cao thu nhập cho bà con.

Ngoài ra, chính quyền và công ty cũng quan tâm tới hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, bể tưới chè; tư vấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất... Cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự cần cù lao động của người dân, cây chè trên xứ Lạng này đang trở thành cây chủ đạo, không chỉ mang thu nhập đáng kể cho bà con nơi đây, mà còn phát triển theo hướng hàng hóa xuất khẩu, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với cơ sở chế biến.

Có thể bạn quan tâm