Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Lễ khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng

Sáng 21/4, tại xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải dự và phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức BOT. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương.
Trạm thu phí dự án BOT nâng cấp Quốc lộ 91 từ thành phố Cần Thơ đi tỉnh Hậu Giang.

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án BOT giao thông thua lỗ

Đến năm 2020, cả nước đã huy động gần 713.000 tỷ đồng, đầu tư 242 dự án giao thông theo phương thức đối tác công-tư (PPP); trong đó có 140 dự án BOT, tổng mức đầu tư gần 319.000 tỷ đồng. Hiện có 8 dự án BOT giao thông gặp vướng mắc về trạm thu phí, 4 dự án bị sụt giảm doanh thu, rất cần các cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Ảnh minh họa.

Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 27/CĐ-TTg về khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc và báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh
Trước đây, người dân cũng đã có hành vi mang cây rào đường cao tốc gây mất an toàn giao thông.

Nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông của người dân sinh sống hai bên tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ được đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả phát triển kinh tế và giảm thời gian di chuyển cho người dân một cách rõ rệt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện tình trạng mất an toàn giao thông do các hành vi thiếu ý thức, thiếu hiểu biết của người dân sinh sống hai bên tuyến đường gây ra như căng dây ngang đường và mang cây rào đường để chặn các xe đang lưu thông trên tuyến.
Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang nhìn từ trên cao.

[Video] Thi công xuyên Tết ở công trường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang

Tết là dịp đoàn viên, nhưng nhiều cán bộ, công nhân ngành giao thông gác lại sự sum họp gia đình, đồng lòng ở lại tiếp tục làm việc tại các công trường để bảo đảm tiến độ dự án. Cùng với nhiều dự án giao thông trọng điểm trong cả nước, tại dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, nhiều công nhân vẫn miệt mài làm việc xuyên Tết với mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Hòa Bình và Ninh Bình hợp tác làm đường giao thông và phát triển nông nghiệp

Chiều 11/1, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình về phương án quy hoạch đường kết nối cao tốc bắc-nam phía tây (CT.02) (đường Hồ Chí Minh hiện hữu) với đường Đông-Tây tỉnh Ninh Bình (ĐT.442B) và khả năng mở rộng vùng trồng cây ăn quả (cây dứa) của Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.
Cán bộ Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 tuyên truyền, nhắc nhở người dân đi xe máy không đi vào tuyến đường cao tốc.

Lắp đặt bổ sung biển cấm, biển chỉ dẫn trên cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Ngay sau khi Báo Nhân Dân có thông tin phản ánh tình trạng người đi bộ, đi xe máy, xe đạp trên đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ gây mất an toàn giao thông, ngày 26/12, các đơn vị chức năng đã bố trí thường trực để hướng dẫn, phân luồng giao thông, chốt chặn phương tiện bị cấm đi vào cao tốc và lắp đặt bổ sung các biển cấm, biển chỉ dẫn để bảo đảm an toàn giao thông.
Cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành.

Ngày 24/12, khánh thành cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang, đến nay, dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã cơ bản hoàn thành. Lễ khánh thành dự án được tổ chức vào ngày 24/12/2023 theo đúng tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh được duyệt.
[Ảnh] Giảm thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Tuyên Quang xuống dưới 2 giờ khi thông xe cao tốc

[Ảnh] Giảm thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Tuyên Quang xuống dưới 2 giờ khi thông xe cao tốc

Giảm thời gian di chuyển từ thành phố Hà Nội tới tỉnh Tuyên Quang xuống dưới 2 giờ đồng hồ, tăng khả năng giao thương, kết nối giữa địa phương và các tỉnh bạn, giảm các tác động từ yếu tố dân sinh trong lưu thông...đây là những kết quả sẽ đạt được sau khi tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ thông xe vào những ngày cuối tháng 12.