Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.
Tối 13/10, tại Hồng Kông (Trung Quốc), đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) khu vực châu Á và Châu Đại Dương năm 2025. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đã được trao tặng danh hiệu “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025”.
Tài nguyên địa mạo là khái niệm thường được sử dụng trong giới nghiên cứu địa lý-địa chất, hiện nay được khẳng định là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch.
Cao nguyên đá Đồng Văn có địa hình khắc nghiệt với những dãy núi đá tai mèo, núi đất trải dài trên toàn bộ diện tích của 23 xã thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi sinh sống của hơn 280 nghìn người, trong đó dân tộc H’Mông chiếm hơn 70%.
Những cao nguyên đá bạt ngàn, hùng vĩ, những con đèo uốn lượn như dải lụa vắt ngang trời, những thung lũng chìm trong sương sớm mờ ảo, hay những sườn núi đá được bao phủ bởi vô vàn sắc lá màu hoa vươn mình đón nắng…, tất cả đã phác vẽ lên một Hà Giang vừa dịu dàng, lãng mạn, vừa ý tứ và cũng đầy kiêu hãnh, như bức tranh tả thực về một thế giới rực rỡ sắc màu và chứa chan cảm xúc về mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.
Hà Giang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam với cung đường phượt xe máy khoảng 5-6 ngày, băng qua những cảnh đẹp hoang sơ, trong lành mà hùng vĩ của miền núi phía bắc. Trên cung đường này, "phượt thủ" sẽ có dịp dừng chân tại nhiều thị trấn và bản làng - nơi không chỉ sở hữu khung cảnh ngoạn mục mà còn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.
Hà Giang, vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc, nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng sự đa dạng văn hóa của 19 dân tộc anh em. Nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa phong phú để phát triển du lịch, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Hoa tam giác mạch được ví như loài hoa của đá bởi chỉ khi khoe sắc trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) mới bộc lộ hết vẻ đẹp tinh khôi và thuần khiết. Những cánh hoa mỏng manh phớt hồng hay tím ngắt nở rộ trên những thửa ruộng bậc thang, trên sườn núi đá tai mèo hoang sơ, tạo nên khung cảnh lãng mạn.
Tối 9/11, huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2024 tại Quảng trường thanh niên. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Theo tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang, sau nhiều giờ nỗ lực xử lý khối lượng lớn đất đá sạt lở xuống đường do mưa lớn, đến ngày 7/6 tất cả các điểm sạt lở trên Quốc lộ 4C; đường tỉnh 176B nối từ thành phố Hà Giang lên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã thông xe.
Ngày 30/3, tỉnh Hà Giang phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo định vị và xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Hà Giang trong liên kết vùng đông, tây bắc.
Với tiêu chí phát hiện và tôn vinh những câu chuyện nhân văn, những giá trị chân-thiện-mỹ tốt đẹp của cuộc sống thông qua nhiếp ảnh, Cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” đã mang tới cho quý vị khán giả những câu chuyện chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam.
Hà Giang là vùng đất giàu tài nguyên du lịch do có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và hùng vĩ, cùng với vốn văn hóa truyền thống đặc sắc của 19 dân tộc. Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Ngày 10/11, tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển công viên địa chất giữa Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và Công viên địa chất Toàn cầu tiềm năng UNESCO Cao nguyên đá Miné-Akiyoshidai (Nhật Bản).
Tối 28/10, tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 9 năm 2023.
Công tác bảo tồn, tôn tạo các giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một nội dung trọng tâm được thảo luận kỹ tại Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (giai đoạn 2018-2022) được tổ chức vào chiều 16/8.
Tối 15/5 (tức 26/3 âm lịch), huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Lễ hội chợ phong lưu Khâu Vai năm 2023 với chủ đề “Về nơi tình yêu bắt đầu”.
Từ ngày 29/4 đến 3/5, tỉnh Hà Giang đón hơn 126 nghìn lượt khách du lịch, trong đó có 8.688 khách quốc tế, hơn 117 nghìn khách nội địa; số khách lưu trú là hơn 77 nghìn người, công suất phòng khách sạn đạt hơn 95%.
Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, hàng nghìn dân công treo mình trên vách đá, ròng rã gần năm trời đục đẽo bằng những phương tiện thủ công để tạo nên đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ trên quốc lộ 4C dài hơn 20 km, nối thị trấn Đồng Văn với thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang).
Sáng 24/2, tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ khởi công công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 176B (Minh Ngọc-Mậu Duệ). Đây là tuyến đường kết nối huyện Bắc Mê với các huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu vào tháng 10/2010 dưới sự bảo trợ của UNESCO. Đây là công viên địa chất đầu tiên ở Việt Nam và là thứ hai ở Đông Nam Á. Sau khi Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là công viên địa chất, tỉnh Hà Giang quan tâm bảo tồn các giá trị di sản, bảo vệ môi trường, sinh thái.
Tối 28-11, tỉnh Hà Giang tổ chức kỷ niệm 10 năm cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) và khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch.