Cao Bằng: 47 người chết, còn 11 người mất tích do sạt lở đất, mưa lũ

NDO - Sáng 13/9, số liệu tổng hợp của tỉnh Cao Bằng cho biết, trong đợt mưa lũ, sạt lở đất vừa qua, tại địa phương có 47 người chết, còn 11 người mất tích do mưa lũ, sạt lở đất.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng tìm kiếm người mất tích do sạt lở đất ở Cao Bằng.
Lực lượng tìm kiếm người mất tích do sạt lở đất ở Cao Bằng.

Ước tính, thiệt hại do đợt thiên tai này khoảng 520 tỷ đồng. Địa bàn bị thiệt hại gồm: thành phố Cao Bằng và các huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hà Quảng, Hòa An.

Về nhà ở, có 1.740 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó 57 nhà sập đổ, hư hỏng hoàn toàn; 89 nhà bị tốc mái; 1.162 nhà bị ngập nước; 433 nhà bị sạt lở đất. Nhà có nguy cơ sạt lở phải di dời là 314 nhà.

Trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh, hàng trăm nghìn m3 đất đá, cây cối sạt lở gây tắc nghẽn, ảnh hưởng giao thông, đòi hỏi thời gian và nhiều nhân lực, máy móc, thiết bị để khắc phục.

Tạo huyện Bảo Lạc, đến nay, vẫn còn 4 xã chỉ đến được bằng xe máy; 3 xã dự kiến thông đường ô-tô trong chiều nay và chiều mai.

Trong tỉnh có 1.885ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Nhiều vị trí đường dây tải điện, cáp viễn thông, cột phát sóng viễn thông bị đứt, gẫy đổ, khiến nhiều khu vực bị mất điện, mất sóng điện thoại.

Khắc phục hậu quả thiên tai, các cấp, các ngành, địa phương và người dân ở Cao Bằng đã đồng bộ, khẩn trương, tích cực, quyết liệt triển khai, thực hiện tìm kiếm người bị nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho người bị ảnh hưởng.

Tỉnh Cao Bằng cũng đã chuẩn bị sinh phẩm, thuốc men, tiến hành xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai, nhất là tại các địa phương bị ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ và xây dựng chính sách khoanh nợ, giãn nợ, cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định sản xuất, sinh kế, đời sống.