Cảnh giác với những đối tượng giả danh cảnh sát

Cảnh sát hình sự rởm
và tang vật phạm pháp.
Cảnh sát hình sự rởm và tang vật phạm pháp.

Phần lớn các vụ giả danh cảnh sát, đối tượng phạm tội tự xưng Cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông uy hiếp tinh thần nạn nhân, yêu cầu giao xe "đưa về trụ sở giải quyết"! Tài sản chiếm đoạt có thể không lớn nhưng những hành vi giả danh cảnh sát đã gây mất trật tự, làm ảnh hưởng uy tín lực lượng. Người dân có thể nhận diện bằng cách nào?

Đối tượng phạm tội thường tự xưng cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát kinh tế (CSKT), Cảnh sát hình sự (CSHS), trong đó tự xưng CSHS chiếm tỷ lệ cao nhất. Mục đích các vụ giả danh cảnh sát, đối tượng phạm tội chủ yếu nhằm chiếm đoạt tài sản (xe máy, tiền, tài sản trên xe).

Tội phạm giả danh cảnh sát

Có vụ kẻ phạm tội thực hiện đơn lẻ, cũng có vụ chúng tụ tập thành băng, nhóm từ ba đến năm tên, xưng CSHS, chiếm đoạt tài sản người đi đường.

Thủ đoạn thường gặp là một hoặc một nhóm đối tượng đi trên xe gắn máy, ép người đi đường, tự xưng CSHS, yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình giấy tờ.

Các đối tượng chỉ mặc thường phục, khi ép người đi đường chúng không xuất trình giấy tờ hoặc nếu có chỉ là giấy tờ giả (chúng chỉ giơ thẻ giả từ xa rồi nhanh chóng đút vào túi để tránh bị phát hiện).

Nạn nhân thường là người đi xe máy một mình, có vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, không biển kiểm soát, chạy tốc độ cao...

Khi ép dừng xe, chúng tỏ thái độ rất "nghiêm khắc", đánh đòn tâm lý nạn nhân bằng những câu răn đe "xử lý nghiêm" như yêu cầu đưa xe về trụ sở, nộp phạt và tạm giữ. Thủ đoạn cứng rắn giả tạo này khiến nạn nhân tin, miễn cưỡng giao xe và chìa khoá cho đối tượng...

Điển hình, vụ giả danh CSHS xảy ra giữa tháng 9-2007 tại TP Hồ Chí Minh: Anh H. đi xe máy trên quốc lộ 1A giữa đêm khuya, khi đến địa bàn quận 12, xuất hiện tốp thanh niên gồm ba tên ép sát, tự xưng CSHS, kiểm tra giấy tờ xe.

Chúng yêu cầu anh H. ngồi sau, đi một đoạn bất ngờ dừng xe, đẩy nạn nhân xuống rồi rồ ga tẩu thoát. Công an TP Hồ Chí Minh truy bắt nhóm ba tên giả danh, gồm: Nguyễn Văn Bờ, Đoàn Minh Phương, Võ Minh Tân, đều trú tại Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, hai tên Huỳnh Ngọc Tuấn, Lê Văn Phát, đều trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh cũng bằng thủ đoạn giả danh CSHS, dọa chị L "sẽ giam xe 3 tháng". Quá hoảng hốt, chị L. buộc theo chúng về khách sạn, hai tên lộ mặt lưu manh, thay nhau hãm hiếp.

Trước khi sa lưới pháp luật, băng cướp giả danh CSHS này đã gây hơn 10 vụ, chủ yếu nhằm vào phụ nữ đi xe máy đêm khuya một mình.

Để tạo uy lực, đánh vào tâm lý nạn nhân, nhiều băng nhóm giả danh CSHS còn trang bị còng số 8, thẻ Cảnh sát giả và bộ đàm. Khi nạn nhân hốt hoảng, giao chìa khoá và xe để chúng "đưa về trụ sở giải quyết", chúng đưa đến đoạn vắng rồi tìm cách đẩy họ xuống đường, rồ ga tẩu thoát.

Vụ anh Trịnh Cao Bằng, Nguyễn Văn Sơn, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh khi đi đến đoạn đất trống thuộc phường Tân Tạo, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh bị hai thanh niên ép xe, rút còng số 8 yêu cầu kiểm tra giấy tờ, sau chúng dùng còng khóa tay hai nạn nhân ném sang vệ đường, cướp xe tẩu thoát.

Nhiều tên thực hiện hành vi phạm tội bằng các chiêu lừa đảo có hạng. Tên Nguyễn Ngọc Thiện, 26 tuổi, trú tại phường Tân Thành, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gây ra ít nhất 14 vụ giả danh CSHS  lừa đảo chiếm đoạt của 10 nạn nhân, tổng giá trị tài sản hơn 200 triệu đồng.

Thủ đoạn của Thiện là tự xưng Đại úy CSHS, có quan hệ với CSGT nên mua xe cao cấp như SH, PS, Dylan (xe vi phạm giao thông bị tịch thu) với giá thanh lý rẻ chỉ bằng 25-30% giá gốc. Bằng thủ đoạn này, Thiện khiến ông chủ quán cà phê ở quận Tân Phú giao 22 triệu đồng, ông H. ở quận Bình Tân giao 33 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn lừa đảo này, tên Vũ Xuân Thành, 25 tuổi, quê Hà Trung, Thanh Hóa đã giả danh "CSHS đẹp trai", làm quen với các cô gái bán hàng đại lý, sau ít ngày lấy lòng, y đã chiếm gọn xe gắn máy và nhiều tài sản khác.

Ngoài ra, một số đối tượng giả danh CSKT kiểm tra xe ôtô hàng hóa, chiếm đoạt tài sản như vụ anh Nguyễn Duy Thái cùng vợ là Hà Thị Bảy, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương khi điều khiển xe ôtô chở cá qua cầu Thanh Trì bị hai thanh niên ép xe, xưng CSKT, lục soát xe hàng, lấy đi 11 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Phòng ngừa bằng cách nào?

Qua các vụ giả danh Cảnh sát cho thấy, đối tượng nhằm vào thường là người điều khiển phương tiện giao thông có vi phạm hoặc thiếu giấy tờ cần thiết. Thường chúng không lộ diện kẻ cướp ngay khi ép xe, kiểm tra giấy tờ mà dụ nạn nhân "đưa xe về trụ sở giải quyết", khi đến điểm vắng thì ra tay.

Hầu hết các vụ giả danh với thủ đoạn này, đối tượng không mặc quân phục, các giấy tờ đều giả. Trong khi đó, việc tuần tra, kiểm soát giao thông, hiện lực lượng Cảnh sát thực hiện theo hai phương thức: kiểm tra theo chốt cố định và lưu động.

Cả hai trường hợp trên, khi thừa hành công vụ, CSGT, CSKT đều phải mặc quân phục đúng điều lệnh, có xe, lệnh theo đúng quy trình (trừ trường hợp kiểm tra theo yêu cầu nghiệp vụ khác).

Trong trường hợp CSHS hoặc Cảnh sát khác thực hiện theo yêu cầu nghiệp vụ khác mà không mặc quân phục thì khi kiểm tra phải xuất trình thẻ và lệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Người điều khiển phương tiện giao thông khi phát hiện người tự xưng CSHS, ép xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ hoàn toàn có thể phòng ngừa trường hợp mạo danh để chiếm đoạt tài sản.

Thứ nhất, nếu người nào vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, xe không biển kiểm soát, xe chạy tốc độ cao... thì thường không phải cảnh sát hình sự kiểm tra mà là cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động. Trong trường hợp đó, khi kiểm tra, họ phải mặc quân phục theo điều lệnh Công an nhân dân, có hiệu lệnh.

Nếu đối tượng tự xưng CSHS, không mặc quân phục thì người điều khiển phương tiện tự xem xét lại mình: Liệu có thuộc diện nghi vấn của vụ việc nào đó mà cơ quan Công an đang theo dõi, kiểm tra không, phương tiện có vận chuyển hàng hóa, chất cấm hoặc phương tiện là tang vật liên quan vụ án nào không, bản thân có liên quan hành vi phạm pháp nào...

Nếu không thuộc diện trên, chỉ là người điều khiển giao thông bình thường thì CSHS không đưa người điều khiển vào vòng "ngắm" để kiểm tra giấy tờ với tính chất đột xuất, bất ngờ như vậy.

Đặc biệt, người điều khiển cũng cảnh giác với kiểu tự xưng CSHS, CSGT ở khu vực vắng vẻ, đêm khuya, quan sát thái độ, kiểu cách ăn nói của những người tự xưng... để kịp thời nhận biết trước khi quá muộn!

Khi nghi vấn Cảnh sát giả danh cần thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc điện báo số máy 113 đề nghị can thiệp.

Có thể bạn quan tâm