Cảnh giác trước thú vui mới

Nói là mới nhưng thực ra thú vui hút shisha đã xuất hiện trên địa bàn thành phố được vài ba năm, nay bùng phát mạnh trong giới trẻ. Trước đây, việc hút shisha chỉ giới hạn trong các quán bar, vũ trường nên lượng người hút hạn chế, nhưng nay, shisha cũng từ quán bar, vũ trường tràn ra các bàn trà chanh vỉa hè.

(Ảnh: tienphong.vn)
(Ảnh: tienphong.vn)

Với mức giá bình dân, thú vui tỏa khói này thu hút rất nhiều nam thanh, nữ tú tham gia. Các quán trà chanh hút shisha cũng nhờ đó mà mọc lên như nấm sau mưa. Nơi có nhiều nhất hiện nay là dãy trà chanh dọc đường Lê Thị Riêng (quận 1). Số còn lại thì rải rác trên các con phố ở khắp các quận nội thành. Ðiều đáng lo ngại là hầu như quán nào và lúc nào cũng có đông các bạn trẻ tham gia mà bỏ bê học hành, công việc để mất nhiều thời gian vào thú chơi vô bổ này. Hiện chưa có văn bản nào cấm kinh doanh mặt hàng shisha. Lợi dụng điều này, nhiều quán chế thêm bồ đà, ma túy tổng hợp, rượu, bia... để tăng lợi nhuận, do đó việc kinh doanh mặt hàng này tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ giới trẻ.

Ở nước ta, chưa có tài liệu chính thức nào nghiên cứu về tác hại của shisha, nhưng trên các diễn đàn, nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới khẳng định: Việc hút shisha cũng gây hại cho sức khỏe không kém gì thuốc lá, nếu sử dụng cùng ma túy thì đặc biệt nguy hiểm. Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy, mỗi lượt hút shisha thường kéo dài hơn 40 phút, và gồm từ 50 đến 200 lần hít, mỗi lần từ 0,15 đến 0,5 lít khói. Trong một lượt hút shisha kéo dài một giờ, một người có thể sẽ hít nhiều gấp 100 đến 200 lượng khói và nhiều hơn 70% lượng ni-cô-tin so với hút một điếu thuốc lá. Một nghiên cứu vào năm 2005 cũng cho thấy, người hút shisha có nguy cơ mắc bệnh răng miệng và nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp năm lần người không hút. Ngoài ra, trên thị trường xuất hiện trôi nổi các mặt hàng thuốc shisha không rõ nguồn gốc, khi hút vào sẽ gây cảm giác đau đầu, buồn nôn và lâu dài sẽ gây ra tình trạng đãng trí. Ðiều tệ hại hơn là để thu hút khách hàng, một số nơi đã sử dụng "chiêu thức" chế shisha. Vì thế, không chỉ độc hại từ shisha nguyên chất mà người hút còn có thể gặp nguy hiểm từ những thứ được chế vào đó như rượu, ma túy... Rượu được chế vào shisha có thể gây dị ứng cho người hút, dẫn đến các triệu chứng như rát cổ, tê họng, bỏng... Thậm chí, nếu sử dụng phải rượu giả hoặc rượu không thích hợp, người hút còn có thể bị ngạt thở, trụy tim, suy hô hấp, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể bị tử vong. Nguy hiểm hơn, việc sử dụng shisha có chứa ma túy sẽ dẫn đến tình trạng nghiện từ nhẹ tới nặng, gây ảo giác liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh và não bộ, tương tự như tác hại của hiện tượng "phê" ma túy vậy. Thông thường, bình chứa shisha phải được làm từ đất sét hoặc cẩm thạch. Tuy nhiên, ở phần lớn các địa điểm có kinh doanh shisha hiện nay, bình chứa chỉ được làm bằng nhựa mỏng trong suốt, thậm chí còn không có van khử khói. Chính điều này đã dẫn đến nguy hiểm cho người dùng, gây sốc khói, ngộ độc nhựa... Nếu hút shisha có giá rẻ, nguy cơ gặp phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Thậm chí, ở một số nơi, người bán còn trộn thêm bột đá trắng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dùng. Việc mua shisha và các dụng cụ để hút cũng không quá khó. Chỉ cần đến chợ Kim Biên (quận 5) là có thể mua đủ các thứ cần thiết với đủ các loại từ Trung Quốc, Ấn Ðộ đến Thái-lan... với giá cả từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Việc sử dụng shisha hiện không chỉ gây tổn hại sức khỏe, tiêu tốn thời gian, tiền bạc, sức lực, mà còn ảnh hưởng đến công việc, học hành của một bộ phận giới trẻ. Về lâu dài sẽ gây ra những hậu quả rất khó lường. Vì thế, rất cần các cơ quan chức năng quan tâm, xem xét để có biện pháp giải quyết.

Có thể bạn quan tâm