Cánh cửa mới cho việc bảo tồn di sản văn hoá

Cồng chiêng Tây Nguyên được
ông nhận là kiệt tác di sản văn
hoá phi vật thể.
Cồng chiêng Tây Nguyên được ông nhận là kiệt tác di sản văn hoá phi vật thể.

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật di sản văn hoá diễn ra tại Hà Nội ngày 5-12, Bộ Văn hoá Thông tin cho biết sau 5 năm thực hiện luật này, việc bảo tồn di sản văn hoá vật thể, phi vật thể đã được thực hiện chặt chẽ, khoa học, giảm hẳn tình trạng vi phạm di tích.

Đến nay, cả nước đã có 5 di tích và danh thắng được công nhận là Di sản Văn hoá và Thiên nhiên Thế giới, 2888 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và 4286 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Nhiều di tích đã được tu bổ, tôn tạo và đang trở thành những sản phẩm văn hoá hoàn chỉnh, có sức hấp dẫn khách tham quan trong và nước như Vịnh Hạ Long, quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, địa đạo Củ Chi. Bên cạnh kinh phí đầu tư của Nhà nước, thời gian qua, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã góp 500 tỷ đồng cho công tác bảo vệ và tu bổ di tích. 

Thời gian qua, hơn 100 dự án phục vụ công tác khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hoá di sản văn hoá phi vật thể được thực hiện. Có 2 di sản văn hoá phi vật thể được công nhận là kiệt tác di sản văn hoá phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại là Âm nhạc Việt Nam-Nhã nhạc cung đình Huế và không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên.

Cũng trong thời gian này, đã có 22 bảo tàng được đầu tư xây dựng mới; có 3 bảo tàng được xếp hạng và  6 bảo tàng tư nhân được thành lập.

Luật di sản văn hoá cũng là một đảm bảo về mặt pháp lý giúp cho hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Nhiều tổ chức, cá nhân ở nước ngoài đã cam kết và đầu tư, tham gia vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm