Cảnh báo tai nạn khi sử dụng điện

Một nạn nhân bỏng điện đang cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia.
Một nạn nhân bỏng điện đang cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia.

Nguyên nhân đều do bất cẩn

Ngày 10-10, công nhân Nguyễn Quốc Ân (48 tuổi) thuộc Công ty truyền tải điện I nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng, tính mang nguy kịch. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bệnh nhân Ân bị bỏng 85%, do điện cao áp phóng trong lúc đang làm nhiệm vụ, trong đó có 65% bỏng sâu toàn thân, bỏng hô hấp...

Ngày 17-10, trao đổi với chúng tôi,  ông Nguyễn Hồng Chiến - Phó Chủ tịch CĐ Điện Lực VN cho biết, nguyên nhân để xảy ra TNLĐ đáng tiếc kể trên do NLĐ bất cẩn. Hiện nay, sau bảy ngày điều trị, bệnh nhân đã được mổ 1 lần, cắt các phần hoại tử. Tình trạng sức khoẻ yếu, đang được các bác sĩ chăm sóc dạng đặc biệt, phải thở bằng máy.

Tại Công ty Orion Hanel (Hà Nội) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn bỏng điện, dẫn tới chết người. Vụ việc xảy ra hồi 11 giờ 50 phút ngày 24-6, trong khi thay bóng đèn thuỷ ngân tại dây chuyền lộ quang - phủ màu (Công ty Orion Hanel), anh Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1975, ở tổ 1 phường Thạch Bàn, Long Biên, cán bộ quản lý máy lộ quang) đã bị điện giật. Anh Lâm đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, các cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự (PC21) CA TP.Hà Nội cùng Cơ quan điều tra CA quận Long Biên đã có kết luận nạn nhân chết do tai nạn lao động.

Ngoài những trường hợp gặp tai nạn trong quá trình sản xuất lao động, do bất cẩn trong sinh hoạt cũng phải chịu hậu quả nặng nề như trường hợp một gia đình ở Tuyên Quang, trong khi điều chỉnh giàn ăngten của tivi để dò sóng thì dòng điện cao thế từ trên cao phóng thẳng vào người hai bố con. Người con trai đã tử vong ngay tại chỗ, còn người bố bị ngất và mang đến viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng hai chân.

Hậu quả nặng nề

Bác sĩ Nguyễn Như Lâm (Trưởng khoa Hồi sức, Viện Bỏng quốc gia) cho biết: Các trường hợp bỏng điện đều do bất cẩn trong lao động và sinh hoạt. Có những bệnh nhân bỏng điện là công nhân của ngành điện hoặc các đơn vị khác như điện thoại, truyền hình cáp, đường truyền Internet... Đặc biệt trong những tháng hè, số bệnh nhân nhập viện do bỏng điện tăng mạnh mà nguyên nhân chủ yếu là do các cháu nhỏ chơi thả diều dưới đường điện cao thế, câu cá dưới đường điện...

Một điều rất đau lòng là trong thời gian gần đây, số trẻ em nhập viện do bỏng tăng nhiều và tập trung chủ yếu là các trường hợp trẻ sống ở các vùng nông thôn. Nguyên nhân là do thiếu sự chăm sóc, hướng dẫn, giám sát nên các cháu thường tự do đùa nghịch rồi vô tình tiếp xúc với những tác nhân gây bỏng như điện, bếp gas, nước sôi, hố vôi...

Bác sĩ Lâm cho biết, hai năm gần đây, mỗi năm khoa tiếp nhận từ 70-80 trường hợp bị bỏng do điện, hầu hết là những ca phải điều trị dài ngày, bệnh nhân trải qua nhiều lần nhập viện, mỗi lần nhập viện phải làm nhiều đợt phẫu thuật khác như để phục hồi chức năng, cải tạo lại những vùng da, cơ bị co kéo, cơ thể bị biến dạng do bỏng gây nên... Chi phí chữa trị tốn kém hàng trăm triệu đồng mà vẫn mang thương tật suốt đời do phải cắt tay, cưa chân... Ngoài ra còn có nhiều trường hợp nặng dẫn tới tử vong tại chỗ!

Bác sĩ Phạm Văn Gia cho biết, mặc dù người dân luôn được các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo về ý thức và tai hoạ khôn lường nếu bất cẩn khi sử dụng điện, nhưng số nạn nhân bị chết, bỏng do điện đến nay không hề giảm, thậm chí gia tăng vào nửa đầu năm 2007. Nhiều trường hợp khi bệnh viện tiếp nhận trong tình trạng bệnh nhân bỏng điện cao thế nặng, rất thương tâm. Theo tôi, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về mức độ nguy hiểm khi tiếp xúc với đường dây cao thế, hạ thế...

Có thể bạn quan tâm