Cảnh báo rãnh áp thấp gây lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp đới gió đông trên cao, đêm nay và ngày mai, 3/11, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-6 độ vĩ bắc đang có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc kết hợp đới gió đông trên cao, đêm nay và ngày mai, 3/11, ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với nước dâng do gió chướng, mực nước ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ tiếp duy trì ở mức cao từ ngày 2 đến hết ngày 9/11. Độ cao mực nước lớn nhất tại Vũng Tàu trong đợt triều cường này có thể đạt 4,36m.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Mực nước cao nhất xuất hiện trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 5 giờ và từ 14 giờ đến 19 giờ.

Dự báo xu thế thời tiết tại các địa phương từ đêm 2 đến ngày 6/11:

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 2-3/10, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 4-6/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 2-6/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng đêm 2 và sáng 3/11, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 2-3/10, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 4-6/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 2-3/11, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 4-6/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 2-7/11, có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 7-8/11, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông rải rác. Phía bắc trời trở lạnh.

Tây Nguyên: Từ đêm 2-6/11, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía nam chiều tối ngày 5/11 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 2-6/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác (tập trung ở miền Tây Nam Bộ). Từ ngày 1-6/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.