Cảnh báo không khí lạnh tăng cường gây biển động mạnh, sóng cao 3-5m

NDO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm 27 và ngày 28/1, trên nhiều vùng biển có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm 27 và ngày 28/1, ở vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía tây của nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m; riêng khu vực bắc Biển Đông 2-4m.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8m, biển động, sóng biển cao từ 1,5-3m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía đông của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, dự báo đêm 28 và ngày 29/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía đông của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-3m, biển động.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Từ đêm 28/1 ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động. Ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m; biển động.

Từ ngày 29/1, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-4m; biển động.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.