Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (1/12), bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#gió giật
Có 67 kết quả
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (1/12), bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Chiều nay áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực nam Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.
Sáng sớm nay, 5/11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc, 115,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía đông đông bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 117,2 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km về phía đông đông bắc.
Bão Halong đã gây mưa lớn và gió mạnh hiếm thấy tại khu vực phía Nam Tokyo, khiến nhiều người phải sơ tán và ít nhất một người thiệt mạng. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo tình hình thời tiết cực đoan có thể tiếp diễn trong vài ngày tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 11 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 ở khoảng 18,2 độ vĩ bắc, 115,7 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 390km về phía đông đông bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 2/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ vĩ bắc, 125,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines hướng vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 6 giờ sáng 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 109,7 độ kinh đông, cách bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía đông đông nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 150km về phía đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 26/9, tâm bão ở khoảng 12,5 độ vĩ bắc, 121,3 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 24/9, tâm bão số 9 ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc, 113,2 độ kinh đông cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570km về phía đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc, 114,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa (bão số 9) ở khoảng 19,4 độ vĩ bắc, 122,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía đông bắc.
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 7 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc, 129,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 750km về phía đông.
Do ảnh hưởng của bão số 8, từ chiều tối 19/9 đến ngày 20/9, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa hôm nay (18/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ kinh đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (26/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 5) đã di chuyển sâu sang khu vực trung Lào. Tình hình mưa lớn ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An; gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc Bộ còn kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 21 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão khoảng 17.7 độ Vĩ Bắc; 113.5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 190km về phía đông bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc.
Cơ quan khí tượng tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) hôm nay (23/8) cho biết, bão Kajiki (Việt Nam gọi là bão số 5), cơn bão thứ 13 trong năm nay, đang tiến gần đến bờ biển phía nam đảo Hải Nam của nước này.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 19/8), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (19/8), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
Dự báo ngày 19/8, Bắc Bộ và Nam có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (17/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 giờ qua (từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 13/8), khu vực thành phố Huế và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Thuỷ điện Rào Trăng 51mm, Bình Tiến 46,2mm, Phong Mỹ 41,1mm; Lâm Đồng: Đắk Song; Cát Tiên,...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm lúc 10 giờ ở 16,4°N; 118,5°E, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão cấp 9–10 (75–102km/giờ), giật cấp 12.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão số 4 (tên quốc tế là Co-may) ở vào khoảng 16,4 độ vĩ bắc; 118,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông.