Cảnh báo cướp giật tài sản vào thời điểm cuối năm

NDO - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản của người đi đường. Đối tượng cướp giật tập trung vào những người phụ nữ. Tài sản thiệt hại chủ yếu là điện thoại di động, dây chuyền, túi xách…
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ cướp giật tài sản của bà Lê Thị Ngộ tại phường 4, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang).
Hiện trường vụ cướp giật tài sản của bà Lê Thị Ngộ tại phường 4, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang).

Theo cơ quan công an, mới đây, bà Lê Thị Ngộ, cư trú xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) vừa điều khiển xe mô-tô, vừa nghe điện thoại di động. Chính sự sơ hở này, 2 đối tượng đã ra tay cướp giật chiếc điện thoại của bà Ngộ.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Cai Lậy tiến hành xác minh, điều tra ban đầu tại hiện trường, ghi nhận đặc điểm, phương tiện đối tượng gây án, đồng thời báo cáo nhanh về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Tiền Giang.

Cảnh báo cướp giật tài sản vào thời điểm cuối năm ảnh 1
Công an thị xã Cai Lậy làm việc đối tượng Nguyễn Hữu Quyên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Cai Lậy phối hợp Công an xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã bắt giữ được 2 đối tượng cướp giật tài sản sau 6 giờ gây án. Làm việc với cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên: Nguyễn Hữu Quyên, sinh năm 2001, cư trú xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) và Phan Thị Cẩm Vân, sinh năm 1998, cư trú xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ (thành phố Cần Thơ).

Cảnh báo cướp giật tài sản vào thời điểm cuối năm ảnh 2
Đối tượng Phan Thị Cẩm Vân tại cơ quan điều tra.

Quyên và Vân khai nhận: Trên đường từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Tháp, qua địa bàn Phường 4, thị xã Cai Lậy, 2 đối tượng thấy bà Ngộ vừa điều khiển xe mô-tô, vừa nghe điện thoại di động nên áp sát, giật chiếc điện thoại đem bán được 3,8 triệu đồng tại phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, 2 đối tượng này còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác tại tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

Công an thị xã Cai Lậy đã tạm giữ 1 xe mô-tô là phương tiện gây án, 3,7 triệu đồng (số tiền còn lại mà các đối tượng bán điện thoại có được). Đồng thời, cơ quan công an thu hồi chiếc điện thoại trao trả cho bà Ngộ.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Ngộ cho biết: “Sau khi bị đối tượng giật mất chiếc điện thoại, tôi nghĩ mình sẽ không tìm lại được. Nhờ vào cuộc quyết liệt, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng và trao trả lại chiếc điện thoại cho tôi trong ngày. Qua vụ việc này, tôi rút kinh nghiệm và khi điều khiển xe phải bỏ tài sản vào cốp xe cho an toàn. Nếu mình không tạo cơ hội, kẻ gian sẽ không thực hiện được hành vi vi phạm pháp luật”.

Cảnh báo cướp giật tài sản vào thời điểm cuối năm ảnh 3
Công an thị xã Cai Lậy trao trả tài sản cho bà Lê Thị Ngộ.

Trong năm 2023, Công an thị xã Cai Lậy đã điều tra, khám phá 5 vụ cướp giật tài sản, bắt giữ, khởi tố tạm giam 10 đối tượng phạm tội. Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an phát hiện thêm 7 vụ, trong đó có 5 vụ ở các địa phương khác.

Những vụ việc xảy ra, có vụ tài sản thiệt hại trị giá khoảng 1 triệu đồng nhưng cũng có trường hợp tài sản thiệt hại trên 100 triệu đồng. Đối tượng phạm tội phần lớn không nghề nghiệp ổn định, cờ bạc, nghiện ma túy.

Đơn cử như trường hợp của Bùi Văn Thanh, sinh năm 1984, cư trú xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã bị lực lượng công an bắt giữ vào đầu tháng 11/2023 sau hơn 4 giờ gây án.

Cảnh báo cướp giật tài sản vào thời điểm cuối năm ảnh 4
Đối tượng Bùi Văn Thanh tại cơ quan điều tra.

Theo đó, ngày 2/11, đối tượng Bùi Văn Thanh điều khiển xe mô-tô đến phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) giật sợi dây chuyền có trọng lượng 1 chỉ vàng 18K của bà Nguyễn Thị Thủy, cư trú xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Khi đó, đồng chí Trần Thanh Phong, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) có mặt tại hiện trường đuổi theo, ghi nhận đặc điểm đối tượng, phương tiện gây án, nhanh chóng báo lực lượng công an.

Nhận được thông tin, Công an thị xã Cai Lậy phối hợp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) tiến hành điều tra, xác minh và truy bắt nhanh đối tượng Bùi Văn Thanh.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Bùi Văn Thanh khai nhận: “Sau khi cướp giật sợi dây chuyền, Thanh đem bán, lấy 3,2 triệu đồng tiêu xài cá nhân, trả nợ và mua ma túy sử dụng”.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Nguyễn Thị Thủy cho biết: “Qua vụ việc này, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Ra đường, mình không mang nữ trang. Nếu có, bản thân phải che chắn để người ta không nổi lòng tham ra tay cướp giật tài sản”.

Trước đó, cuối tháng 10/2023, đối tượng Bùi Văn Thanh cũng cướp giật dây chuyền của 1 người phụ nữ đang điều khiển xe mô-tô trên đường, làm người phụ nữ té xuống đường bị thương. Đối tượng này đem bán sợi dây chuyền được 17 triệu đồng.

Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) Trần Văn Dọn cho biết: “Thông thường trong những ngày lễ, Tết, tội phạm sẽ gia tăng, trong đó có tội phạm cướp giật tài sản. Lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an thị xã Cai Lậy tổ chức các biện pháp như: tuần tra để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng cướp giật sản; phối hợp các đơn vị rà soát, lên danh sách, quản lý các đối tượng ở các địa bàn lân cận. Đồng thời, Công an thị xã Cai Lậy tiếp tục phối hợp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Tiền Giang để kịp thời phát hiện các đối tượng cướp giật tài sản, nhanh chóng bắt giữ”.

Qua các vụ việc nêu trên, ngoài sự cảnh báo về hành động liều lĩnh của tội phạm, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ tài sản của mình cũng được cảnh báo để đối tượng phạm tội không có cơ hội hoạt động, nhất là đối tượng cướp giật tài sản.